Giết người vì không được tiếp viên phục vụ

Giết người vì không được tiếp viên phục vụ
Ấm ức vì không được các tiếp viên trong quán cà phê "quan tâm" như nhóm của Trần Bình Nguyên, những vị khách ngồi bàn bên cạnh đã hành hung, đâm chết Nguyên.
Giết người vì không được tiếp viên phục vụ ảnh 1
Quán cà phê Hot Pub.

Khoảng 0h15 ngày 8/11, nhóm bạn 5 người của Trần Bình Nguyên (21 tuổi, TP HCM) đến quán cà phê nhạc trẻ Hot Pub.

Lúc này, trong quán cũng có một nhóm khác ngồi uống nước. Thấy các tiếp viên không qua bàn mình để nói chuyện mà cứ “quay” sang nhóm của Nguyên, những người này đứng đợi trước quán chờ Nguyên và đám bạn ra về để đánh.

Công an phường 7, quận Gò Vấp trên đường tuần tra đã kịp can ngăn vụ ẩu đả. Hai bên bỏ về. Tại đường Lê Văn Thọ, quận Gò Vấp, nhóm của Nguyên lại bị chặn đánh. Do chạy không kịp, Nguyên bị một người trong nhóm trên đâm vào lưng và đã chết tại bệnh viện.

Công an quận Gò Vấp đang bắt một người liên quan để điều tra làm rõ. Hiện danh tính của kẻ thủ ác đã được công an xác định rõ.

Theo Thanh Niên

MỚI - NÓNG
Bản tin Hình sự: Ông Lê Tùng Vân có quan hệ loạn luân với con ruột
Bản tin Hình sự: Ông Lê Tùng Vân có quan hệ loạn luân với con ruột
TPO - TIN NÓNG ngày 19/4: Chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng của nhà đầu tư, hai lãnh đạo Công ty CP tập đoàn Tâm Lộc Phát bị bắt giữ; Cơ quan chức năng vào cuộc xác minh vụ thất thoát hơn 53 tỷ đồng quỹ di tích làng Đồng Kỵ; Biến tướng chiêu trò lừa đảo liên quan giải chạy marathon; Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh trên phố...