Giết người vì nhìn 'không thiện cảm'

Bùi Thiên Thành tại phiên tòa ngày 6/4. Ảnh: Tân Châu.
Bùi Thiên Thành tại phiên tòa ngày 6/4. Ảnh: Tân Châu.
TPO - Thấy Huy Thành nhìn mình ‘không thiện cảm’, Thiên Thành thách thức đánh nhau rồi cả hai lao vào ẩu đả. Hậu quả của cuộc 'tỉ thí' khiến kẻ mất mạng, kẻ lãnh án 11 năm tù.

Ngày 6/4, TAND TP.HCM tuyên phạt bị cáo Bùi Thiên Thành, sinh năm 1994, tại TP.HCM 11 năm tù về tội “Giết người”.

Theo cáo trạng, khoảng 14 giờ ngày 13/6/2015, Bùi Thiên Thành đi bộ qua hẻm 18 đường Phan Văn Trị, phường 2, quận 5. Lúc này, Huy Thành đang ngồi trước hẻm và… nhìn Thiên Thành.

Thấy Huy Thành nhìn mình ‘không thiện cảm’, Thiên Thành thách thức đánh nhau với Huy Thành.

Huy Thành cầm tô sành đánh vào đầu Thiên Thành liền bị Thiên Thành rút dao trong túi quần đâm nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Gây án xong, Thiên Thành tẩu thoát khỏi hiện trường.

Ngày 15/6/2015, Bùi Thiên Thành ra cơ quan công an đầu thú, khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.