Giết người vì thấy người yêu cũ tâm sự với kẻ khác

Giết người vì thấy người yêu cũ tâm sự với kẻ khác
Thấy người yêu cũ đang ngồi tâm sự với người khác, tên Khôi đã dùng dao thủ sẵn trong người xông đến đâm nạn nhân tử vong.

Giết người vì thấy người yêu cũ tâm sự với kẻ khác

>> Một phút 'mất khôn' phạm tội giết người

Thấy người yêu cũ đang ngồi tâm sự với người khác, tên Khôi đã dùng dao thủ sẵn trong người xông đến đâm nạn nhân tử vong.

Khoảng 22 giờ 20 phút ngày 13-3, trước quán Dê Vàng, số 67 Cộng Hòa, phường 4, quận Tân Bình (TP.Hồ Chí Minh), anh Nguyễn Văn Tưởng (SN 1988, ngụ tỉnh Cà Mau, đầu bếp quán trên) cùng chị Trần Thị Diễm Trang (SN 1988, ngụ tỉnh Ninh Thuận, tiếp viên của quán) và 2 người bạn đang ngồi chơi.

Lúc này, tên Lê Văn Khôi (SN 1988, ngụ tỉnh Ninh Thuận) và một tên nữa (chưa rõ lai lịch) từ đâu chạy đến. Không nói không rằng, hai tên côn đồ rút dao thủ sẵn trong người đâm 1 nhát vào ngực anh Tưởng. Được đưa đi cấp cứu kịp thời nhưng anh Tưởng đã chết tại bệnh viện lúc 23 giờ 30 cùng ngày.

Sau khi gây án, 2 tên tẩu thoát. Qua làm việc, Trang cho biết Khôi và Trang đã từng quen thân nhau được 4 năm. Đến khoảng tháng 4-2010, do không hợp nên 2 người chia tay.

Công an quận Tân Bình đang truy bắt Khôi và đồng bọn để xử lý theo pháp luật.

Theo Quỳnh Mai
VTC News

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.