Giết người vì tiếng nẹt pô: Một án chung thân và 100 năm tù

Giết người vì tiếng nẹt pô: Một án chung thân và 100 năm tù
TP - Hôm qua (5-12), TAND tỉnh Vĩnh Long mở phiên sơ thẩm xét xử 7 bị cáo trong vụ án giết người vô tội chỉ vì tiếng nẹt pô xe, xảy ra tối 3-6-2011 tại huyện Tam Bình. Bị xác định là đối tượng cầm đầu nhóm côn đồ, bị cáo Phạm Văn Tuấn lĩnh án tù chung thân.

> Chém người vì tiếng pô xe
Hà Nội : Giết nhầm, 5 côn đồ nhí lĩnh án

Sáu bị cáo còn lại lĩnh tổng cộng 100 năm tù, cụ thể Nguyễn Thành Hậu 20 năm; Phạm Ngọc Khuê, Nguyễn Thanh Hoài và Nguyễn Văn Thanh mỗi bị cáo nhận 18 năm tù; Trịnh Quốc Tuấn 14 năm; Hồ Hiếu Hoàng 12 năm tù.

Như Tiền Phong đã phản ánh, tối 3-6, nhóm Tuấn, Hậu, Hoài… ngồi nhậu ven đường, thấy một nhóm thanh niên khác trong đó có Nguyễn Hữu Nghĩa, Phạm Phi Long chạy xe ngang qua rồ ga, nẹt pô. Thấy ngứa mắt, nhóm Tuấn vác dao, mã tấu truy đuổi nhau, chém Long gục tại chỗ rồi tiếp tục truy đuổi Nghĩa. Đuổi đến khu vực xã Tân Phú (huyện Bình Tân), nhóm côn đồ gặp ông Nguyễn Minh Hùng (chủ một quán nước ven QL1A). Nhầm tưởng ông Hùng cùng nhóm với Nghĩa, Tuấn và đồng phạm lao vào chém ông Hùng tử vong. Theo kết quả giám định, Phạm Phi Long bị thương với tỷ lệ 16%.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG