Giết người vì va chạm lúc kẹt xe

Giết người vì va chạm lúc kẹt xe
Chỉ vì va chạm khi kẹt xe, Nguyễn Đình Hiếu rút dao đâm nạn nhân dẫn đến tử vong, bị cáo phải nhận 20 năm tù.

Giết người vì va chạm lúc kẹt xe

Chỉ vì va chạm khi kẹt xe, Nguyễn Đình Hiếu rút dao đâm nạn nhân dẫn đến tử vong, bị cáo phải nhận 20 năm tù.

Bị cáo tại phiên tòa
Bị cáo tại phiên tòa.

Ngày 8-4, tại Nhà Văn hóa Thiếu nhi quận Thủ Đức, TAND TP.HCM mở phiên tòa lưu động xét xử vụ án giết người do bị cáo Nguyễn Đình Hiếu (24 tuổi, ngụ quận 9, TP.HCM) thực hiện.

Theo cáo trạng, khoảng 19 giờ 30 phút ngày 30-1-2010, Nguyễn Đình Hiếu điều khiển xe máy Attila chở bạn gái lưu thông trên đường Kha Vạn Cân thuộc khu phố 3, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, TP.HCM. Khi xe của Hiếu đi gần đến ngã tư cầu Bình Triệu thì đoạn đường xảy ra kẹt xe nên bị cáo cho xe quay đầu lại chạy hướng ngược lại.

Do đường quá đông, Hiếu cho xe quay đầu đã đứng chặn ngang đầu xe của anh P.H.V nên người này yêu cầu Hiếu cho xe quay lại. Hai bên xảy ra giằng co, được mọi người can ngăn nên cả hai lên xe đi.

Tuy nhiên, trên đường đi, giữa hai bên tiếp tục cãi vã rồi lại dừng xe xuống đánh nhau. Khi anh V. lên xe đi tiếp, Hiếu liền chạy theo dùng tay đánh vào người. Anh V đưa chân đỡ, Hiếu ngã nhào xuống sạp trái cây gần đó, vơ lấy con dao đâm nạn nhân hai nhát dẫn đến tử vong.

Tại phiên tòa, Nguyễn Đình Hiếu cúi đầu khai nhận hành vi phạm tội. Đại diện Viện kiểm sát giữ quyền công tố tại tòa đề nghị tuyên phạt bị cáo mức án tù chung thân về tội “giết người”.

Sau khi nghị án, Hội đồng xét xử nhận định, hành vi phạm tội của bị cáo đặc biệt nghiêm trọng, chỉ vì mâu thuẫn nhỏ trong khi lưu thông trên đường mà bị cáo đã dùng dao tước đoạt tính mạng người khác nên cần phải xử lý nghiêm.

Tuy nhiên, trong vụ án, bị hại cũng một phần có lỗi, bị cáo có nhân thân tốt, khai báo thành khẩn nên cần xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt.

Tòa tuyên phạt Nguyễn Đình Hiếu mức án 20 năm tù.

Theo Vietnamnet

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG