“Giết” rừng bằng hóa chất, lĩnh 12 tháng tù giam

“Giết” rừng bằng hóa chất, lĩnh 12 tháng tù giam
TP - Ngày 26/11, TAND huyện Định Quán (Đồng Nai) đã mở phiên tòa lưu động tại xã Gia Canh xét xử hình sự sơ thẩm vụ án Võ Văn Minh (SN 1948) can tội cố ý hủy hoại rừng.

Theo cáo trạng, vào năm 1994, Võ Văn Minh ngụ tại ấp Hiệp Thuận, thị trấn Định Quán sang nhượng 17.000m2 đất rừng của một hộ nhận đất trồng rừng theo mô hình nông lâm kết hợp tại tiểu khu 82, phân trường 2, Ban quản lý rừng phòng hộ Tân Phú (trước đây là Lâm trường Tân Phú).

Đến tháng 7/ 2008, do cây giá tỵ đã lớn tán che phủ cây xoài của Minh trồng, nên Minh đã dùng dao “ken” gốc cây giá tỵ rồi đổ thuốc diệt cỏ vào làm cho cây giá tỵ chết.

Minh đã sử dụng 12 chai thuốc diệt cỏ đầu độc chết 44 cây giá tỵ 14-15 năm tuổi, gây thiệt hại khoảng 35 triệu đồng. Ngày 25/7/2008, khi Minh đang tiếp tục đổ thuốc diệt cỏ đầu độc cây giá tỵ thì bị lực lượng bảo vệ rừng phát hiện. Hội đồng xét xử đã phạt Võ Văn Minh 12 tháng tù giam.

Liên quan đến tình trạng rừng giá tỵ tại tiểu khu 82, rừng phòng hộ Tân Phú bị “đầu độc” bằng thuốc diệt cỏ khiến hàng ngàn cây giá tỵ 15 năm tuổi bị chết, UBND huyện Định Quán đã lập đoàn kiểm tra xác định mức độ thiệt hại.

Qua hơn một tháng kiểm tra, chỉ có 12 hộ dân sản xuất trên đất trồng rừng ký biên bản xác nhận số lượng cây giá tỵ chết trên đất do các hộ này sản xuất gồm 2.906 cây chết khô, 1.833 cây tái sinh. Các hộ này không thừa nhận đã làm chết cây rừng. Ngoài ra, 16 hộ dân khác không hợp tác với đoàn kiểm tra.

Ông Nguyễn Văn Mỹ- Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Định Quán cho biết: “Do trước đây lâm trường giao đất rừng cho dân không có hợp đồng trách nhiệm cụ thể, nên khó xử lý trách nhiệm những người nhận đất trồng rừng. Hiện, đoàn kiểm tra đang tiếp tục làm việc và báo cáo UBND huyện Định Quán có hướng xử lý”.  

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.