Giết tài xế vì không có tiền trả taxi

Giết tài xế vì không có tiền trả taxi
Sau khi uống rượu, Lương Văn Dương thuê taxi về nhà. Trên đường, Dương bất ngờ dùng dao nhọn giấu trong túi quần đâm nhiều nhát vào tài xế. Kẻ thủ ác thú nhận chỉ vì không có tiền trả taxi.

3h ngày 22/4, Công an tỉnh Bình Dương đã bắt giam Lương Văn Dương (sinh năm 1985) về hành vi giết người. Dương đã dùng dao đâm nhiều nhát làm chết anh Đặng Quốc Hoàng (sinh năm 1964, ngụ Thuận An, Bình Dương), tài xế của Công ty Taxi Sông Bé, trên đường Thủ Khoa Huân, đoạn trước trụ sở UBND xã Bình Chuẩn.

Theo hồ sơ của Công an huyện Thuận An, khoảng 23h ngày 21/4, Lương Văn Dương sau khi uống rượu, đã thuê taxi của anh Hoàng về nhà. Khi đến gần UBND xã Bình Chuẩn, Dương bất ngờ dùng dao nhọn giấu trong túi quần đâm nhiều nhát vào người anh Hoàng.

Tại cơ quan điều tra, hung thủ khai do không có tiền trả taxi nên đã giết tài xế.

Theo Người lao động

MỚI - NÓNG