Giết vợ, đâm con, phóng hỏa đốt nhà vì cuồng ghen

Ghen tuông, Nguyễn Thanh Hùng đã giết vợ, đâm con và tính phóng hỏa đốt nhà
Ghen tuông, Nguyễn Thanh Hùng đã giết vợ, đâm con và tính phóng hỏa đốt nhà
Thấy vợ có điện thoại lạ, Hùng (TP.Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) nghi ngờ vợ ngoại tình nên dùng dao đâm nhiều nhát làm nạn nhân tử vong tại chỗ rồi đâm con gái 5 tuổi bị thương. Sau đó Hùng mở van bình ga, đốt nhà và bỏ trốn khỏi hiện trường.

Sau một đêm lẩn trốn về hành vi giết vợ, đâm con, phóng hỏa đốt nhà và bị công an thành phố Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang truy bắt, sáng 13/6, Nguyễn Thanh Hùng (SN 1978, ngụ xã Ngũ Hiệp, huyện Cai Lậy) đã ra đầu thú tại công an xã Tam Bình, huyện Cai Lậy.

Trưa cùng ngày các trinh sát công an Thành phố Mỹ Tho đã di lý Hùng về bàn giao công an tỉnh để tiếp tục điều tra.

Theo thông tin ban đầu, Hùng cùng vợ là chị Mai Xuân Lan Thủy (SN 1974) cùng sinh sống ở xã Tân Mỹ Chánh, Thành phố Mỹ Tho.

Khoảng 21 giờ ngày 12/6, Hùng về nhà thấy có chiếc điện thoại lạ nên cho rằng vợ mình ngoại tình. Chị Thủy nói đã nhặt được điện thoại trên nhưng Hùng không tin rồi xảy ra cãi vã. Bất ngờ Hùng lấy dao đâm nhiều nhát làm chị Thủy tử vong tại chỗ.

Chưa dừng lại, Hùng còn dao đâm luôn con gái là bé Nguyễn Thị Thùy Trang (5 tuổi) nhưng bé tránh được nên chỉ trúng tay trái.

Giết vợ xong Hùng mở van bình ga, đốt nhà. Lúc này mẹ chị Thủy nghe tiếng kêu của cháu Trang, chạy sang nhà thì Hùng khống chế, đẩy bà vào đám cháy. Hàng xóm nghe tiếng kêu cứu nên đã kịp thời đến cứu mẹ chị Thủy và dập tắt đám cháy. Gây án xong Hùng bỏ trốn khỏi hiện trường.

Theo M.Sơn

Theo Báo Người Lao Động
MỚI - NÓNG