Giết vợ rồi dùng xăng tự thiêu

Giết vợ rồi dùng xăng tự thiêu
Sáng sớm 23/10, sau khi dùng dao chém túi bụi vào người vợ trẻ mới 19 tuổi tên Trần Thị Nga, tên Thiện đóng chặt cửa ở rồi châm lửa tự thiêu bằng 2 can xăng 10 lít.
Giết vợ rồi dùng xăng tự thiêu ảnh 1
Hiện trường vụ án.

Chủ nhà trọ là ông Nguyễn Xuân Ngọc và mọi người đạp cửa, dùng nước dập tắt lửa. Một người đàn ông bị cháy toàn thân nằm sát cửa ra vào. Trong nhà tắm là xác một phụ nữ bị nhiều nhát chém và cháy bỏng.

Chị Trương Thị Hằng,18 tuổi ở Thanh Hóa và chị Trần Thị Thêu, 16 tuổi ở Thái Bình, trọ cùng phòng với nạn nhân cho biết, người phụ nữ chết trong nhà tên Diệp.

Lúc gần 6h cùng ngày, chị Diệp có nhận một cú điện thoại. Một lúc sau, một người đàn ông tới, dùng dao chém chị Diệp túi bụi. 2 chị Hằng và Thêu vùng dậy can ngăn đã bị người đàn ông dọa giết, đuổi 2 cả hai ra ngoài rồi chốt chặt cửa.

Công an quận Lê Chân làm rõ Diệp thực ra là Trần Thị Nga, 19 tuổi, ở Tiên Lãng (Hải Phòng), công nhân Công ty Ánh Vàng. Do không có giấy CMND khi đi làm, Nga đã mượn CMND của chị gái tên Diệp.

Còn người đàn ông chết cháy là chồng của chị Nga, tên là Lưu Quang Thiện, 30 tuổi. Mới cưới chưa được 2 năm, chưa sinh con họ đã xích mích, đòi ly hôn. Chị Nga xách đồ đi ở trọ, ly thân với chồng.

Vụ việc đang được cơ quan tiếp tục điều tra, làm rõ.

Theo CAND

MỚI - NÓNG