Giết bạn gái vì không muốn chia tay

Giết bạn gái vì không muốn chia tay
Phát hiện người yêu hay thô lỗ, cục cằn nên Xuyến quyết định chia tay nhưng Khánh không chịu bỏ cuộc. Sau nhiều lần thuyết phục không thành Khánh đã điên rồ dùng dao đâm chết Xuyến.
Giết bạn gái vì không muốn chia tay ảnh 1
Phạm Thế Khánh

Một vụ án mạng xảy ra lúc 21 giờ 50 ngày 4-8, trước nhà thờ Khiết Tâm, thuộc phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức khiến những người chứng kiến vẫn chưa hết bàng hoàng.

Qua điều tra được biết, cách đây 2 năm Phạm Thế Khánh (SN 1977, ngụ Thái Bình) và Nguyễn Thị Xuyến (SN 1982, ngụ Nam Định) có thời gian yêu nhau, nhưng về sau chị Xuyến phát hiện người yêu hay thô lỗ, cọc cằn không thể chọn làm bạn tri kỷ nên quyết định nói lời chia tay.

Từ đó Khánh nhiều lần tìm gặp Xuyến xin nối lại tình xưa nhưng đều bị khước từ.

Tối 4-8, biết Xuyến đi tập hát ở nhà thờ Khiết Tâm, y lận theo con dao phay đến chờ trước cổng đề nghị tiếp tục nối lại tình yêu. Bị Xuyến từ chối thẳng thừng, Khánh đã gây án rồi đi xe máy đến Công an phường Bình Chiểu tự thú.

Dù được đưa đi cấp nhưng do vết thương quá nặng, Xuyến đã chết tại BV Chợ Rẫy lúc 1 giờ ngày 5-8.

Đây là bài học kinh nghiệm cho những người yêu đương mù quáng, mất luôn cả lý trí dẫn đến hành động ngông cuồng đầy tội lỗi.

Theo ANTĐ

MỚI - NÓNG