Giữ người trái luật, hai cán bộ công an lãnh án

Hai đối tượng Nam (phải) và Tùng tại tòa
Hai đối tượng Nam (phải) và Tùng tại tòa
TPO - Ngày 9/4/2015, TAND tỉnh Đắk Nông xử sơ thẩm vụ công an giữ người trái pháp luật gây hậu quả nghiêm trọng đối với Lê Mạnh Nam, nguyên Phó thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an thị xã Gia Nghĩa và Trần Đăng Tùng, nguyên Đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế, chức vụ, ma túy, môi trường Công an thị xã Gia Nghĩa.

Theo cáo trạng, ngày 14/3/2013, Công an thị xã Gia Nghĩa tiếp nhận 2 đối tượng gồm Lý Thị My (SN 1979) và Lý Thị Sông (SN 1975), cùng trú xã Đắk Đrông, huyện Cư Jút về hành vi hủy hoại rừng trái phép do Hạt kiểm lâm thị xã Gia Nghĩa bàn giao.

Sau đó, Công an thị xã Gia Nghĩa lần lượt tạm giữ hành chính đối với  chị My, Sông và cả 3 người thân của 2 chị này là các anh Sùng A Tú, Hoàng Văn Pá, Hoàng Văn Ngài để điều tra về việc phá rừng.

Chiều 17/3/2013, một cán bộ công an phát hiện anh Ngài bị điện giật nằm bất động trong phòng giam và báo với cấp trên. Anh Ngài được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong trên đường đến bệnh viện. Công an tỉnh Đắk Nông điều tra và kết luận anh Ngài chết do tự tử, không khởi tố vụ án hình sự.

Tuy nhiên, gia đình anh Ngài không chấp nhận và tiếp tục khiếu nại. Tháng 7/2014, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã tiến hành khởi tố vụ án, bắt tạm giam 2 ông Nam, Tùng vì hành vi giữ người trái pháp luật. Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao truy tối Nam và Tùng về tội "Giữ người trái pháp luật".

Tại phiên tòa, 2 bị cáo Nam và Tùng đều thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Xét thấy các bị cáo có thân nhân tốt, đạt được nhiều thành tích trong công tác, thành khẩn nhận tội, HĐXX tuyên phạt Nam 2 năm 6 tháng tù treo, Tùng 2 năm tù treo.

MỚI - NÓNG