Giữa ban ngày chặn xe, kề dao vào cổ tài xế ép đưa tiền

Hà và Dương tại cơ quan điều tra. Ảnh: P L
Hà và Dương tại cơ quan điều tra. Ảnh: P L
Trên quốc lộ 1A, nam tài xế bị hai thanh niên chạy xe máy tạt đầu, dí dao bắt đưa 500.000 đồng "cống nạp".

Ngày 3/8, Công an huyện Diễn Châu (Nghệ An) đã khởi tố, tạm giam Cao Đình Hà (20 tuổi) và Đậu Xuân Dương (22 tuổi) đều trú huyện Diễn Châu về tội Cướp tài sản.

Theo cáo buộc, chiều 24/7, trên quốc lộ 1A hướng Nam - Bắc đoạn qua huyện Diễn Châu, hai nghi can đã chạy xe máy ép ôtô chở khách của anh Hưng (47 tuổi, trú tại Hải Phòng) vào lề đường, rồi rút dao kề cổ đe dọa ép đưa tiền. Không thể chống trả, nạn nhân buộc phải "cống nạp" 500.000 đồng.

Khai với cảnh sát, Hà và Dương nói rằng nghiện ma túy tổng hợp nhưng không có tiền để trang trải nên làm liều. Trước khi gây ra vụ án chiều 24/7, bộ đôi thực hiện hai vụ cướp khác với thủ đoạn tương tự.

Theo Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.