Giữa đêm khuya, 3 thanh niên rủ nhau... ném đá xe khách

Các bị cáo tại phiên tòa xét xử lưu động.
Các bị cáo tại phiên tòa xét xử lưu động.
Sau khi uống rượu đến 3h sáng, 3 thanh niên chở nhau trên xe máy rồi dùng đá ném vào xe khách khiến nhiều xe bị vỡ kính. Hậu quả, cả 3 bị cáo 'chia nhau' 21 tháng tù giam.

Ngày 20/8, tại UBND xã Tân Lập, TAND huyện Đồng Phú (Bình Phước) đã mở phiên tòa xét xử lưu động với 3 bị cáo về tội “Cố ý làm hư hỏng tài sản”.

Các bị cáo gồm: Trần Văn Quan (18 tuổi, ngụ thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú); Dương Trung Thành (18 tuổi, ngụ xã Tân Lập) và Nguyễn Văn Nghĩa (19 tuổi, ngụ xã Tân Tiến).

Theo cáo trạng, sau khi uống rượu tại khu công nghiệp Bắc Đồng Phú, khoảng 3h ngày 31/5/2015, Dương Trung Thành điều khiển xe mô tô chở Nguyễn Văn Nghĩa và Trần Văn Quan đi theo hướng từ thị trấn Tân Phú đi Bình Dương.

Đến khu vực ấp An Hòa, xã Tân Tiến, Nghĩa, Quan và Thành đã dùng đá ném vào chiếc xe khách biển kiểm soát 51B - 056.67 đang lưu thông trên đường ĐT 741, hướng Đồng Xoài - Bình Dương làm vỡ kính chắn gió phía trước và vỡ một tấm kính bên hông trái.

Sau đó, Nghĩa đi về nhà, Thành chở Quan đến khu vực ấp 4, xã Tân Lập, Đồng Phú, Quan và Thành tiếp tục dùng đá ném vào ô tô khách biển kiểm soát 53S - 6652 và xe ô tô biển kiểm soát 53S - 7426 đang lưu thông trên đường ĐT 741, hướng Đồng Xoài - Bình Dương làm vỡ kính chắn gió phía trước.

Trong quá trình điều tra và tại phiên tòa các bị cáo đã thành khẩn khai nhận và có thái độ ăn năn hối cải. HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Trần Văn Quan 9 tháng tù giam, hai bị cáo Dương Trung Thành và Nguyễn Văn Nghĩa mỗi bị cáo 6 tháng tù giam.

Theo Theo Công an TP HCM
MỚI - NÓNG