Gỗ lậu tập kết gần trạm quản lý bảo vệ rừng

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
TP - Chiều 25/9, ông Trần Văn Thu, Phó chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Nam, cho hay: đang tiếp tục tuần tra, kiểm soát trong rừng để truy tìm nguồn gốc số gỗ lậu vừa được phát hiện tập kết khá gần trạm bảo vệ rừng (thuộc Ban quản lý Rừng phòng hộ Sông Tranh, huyện Bắc Trà My). 

Đầu tháng 9, Đội Kiểm lâm Cơ động số 1 truy đuổi một xe tải chạy hướng Trà Bui - Trà Đốc đang chở gỗ lậu. Lái xe cho đổ 10m3 gỗ các loại xuống đường để tẩu thoát. Tiếp tục điều tra, theo dõi, các cán bộ kiểm lâm phát hiện 2 điểm tập kết gỗ nằm khá gần đường liên xã Trà Đốc - Trà Bui (Bắc Trà My). 

Qua kiểm đếm, lực lượng chức năng xác định có 124 phách gỗ ước khoảng 26m3. Một điểm nằm gần Trạm quản lý bảo vệ rừng (tại thôn 2, xã Trà Bui).Lực lượng kiểm tra còn phát hiện thêm 40 phách gỗ được cất giấu trong khu vực rừng giáp ranh giữa xã Trà Bui và Phước Hiệp (Phước Sơn, Quảng Nam).

Ông Đoàn Tất Chẩn, Giám đốc Ban quản lý Rừng phòng hộ Sông Tranh, cho biết, 2 bãi gỗ nằm khá gần nhau và cách trạm quản lý bảo vệ rừng của đơn vị khoảng 5 km.

MỚI - NÓNG