Gỗ thật, nhập khẩu giả

Gỗ thật, nhập khẩu giả
TP - Khoảng 3 giờ sáng ngày 24/6, trên quốc lộ 8A đoạn đi qua thị trấn Phố Châu- Hương Sơn, Công an Hà Tĩnh đã bắt giữ  hơn 35 m3 gỗ trắc, thuộc nhóm đặc biệt quý hiếm, đang được vận chuyển trên xe 37N 3112.

Chủ lô hàng này là Nguyễn Ngọc Trung - Giám đốc Cty TNHH Thương Thắng (Nghệ An). Hồ sơ đi kèm lô hàng gồm: Hợp đồng kinh tế mua bán gỗ xẻ xuất khẩu giữa xưởng Ca Xay Nha Khự (Lào) và Cty TNHH Thương Thắng (Nghệ An) và lý lịch gỗ, tờ khai nhập khẩu vào Việt Nam.

Theo lời khai của Nguyễn Ngọc Trung, số hàng này được phía Lào giao tại cửa khẩu quốc tế Cầu Treo trong thời gian từ ngày 18 - 21/6/2006. Thế nhưng, qua xác minh của cơ quan điều tra tại Cửa khẩu Cầu Treo (Việt Nam) và Nậm Pao (Lào) thì trong suốt 4 ngày (21 - 24/6), chiếc xe mang biển số nói trên và số gỗ này không hề đi qua cửa khẩu.

Theo thông tin mà chúng tôi nhận được, số gỗ quý hiếm nói trên được bốc tại một địa điểm thuộc thị trấn Tây Sơn, cách Cửa khẩu Cầu Treo gần 30 km về phía Đông.

Đây là hiện tượng lạ: Gỗ thật nhưng thủ tục giấy tờ khống. Phải chăng Hải quan cửa khẩu Cầu Treo đã mở tờ khai nhập khẩu khống, nhằm hợp thức hóa khối lượng gỗ trắc nói trên cho Cty TNHH Thương Thắng. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra làm rõ hành vi của các đối tượng liên quan.

MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây.