Gom tiền góp hụi, hàng chục tiểu thương nghèo lao đao

Tiểu thương nghèo ở chợ Kế Xuyên hoang mang vì chủ hụi bỏ đi khỏi địa phương
Tiểu thương nghèo ở chợ Kế Xuyên hoang mang vì chủ hụi bỏ đi khỏi địa phương
TP - Ngày 15/7, Thượng tá Trần Văn Xuân – Phó trưởng Công an huyện Thăng Bình (Quảng Nam) cho biết đơn vị đang điều tra làm rõ đường dây hụi do bà Nguyễn Thị Nhạn (57 tuổi, trú tại tổ 5, thôn Đồng Xuân, Thăng Bình) cầm đầu.

Bà Nhạn đã lợi dụng sự cả tin của người dân địa phương để gom hụi rồi bỏ đi khỏi địa phương khiến hàng chục hộ dân nghèo lao đao. Hiện có 29 người dân góp hụi làm đơn tố cáo bà Nhạn lừa đảo với số tiền gần 1 tỷ đồng. Tuy nhiên, theo các tiểu thương, số tiền bà Nhạn đã lừa đảo của họ đến nay là 5 – 6 tỷ đồng.

Ông Dương Thành Trí, trưởng Công an xã Bình Trung cho biết: Bà Nhạn gia đình cũng nghèo khó. Từ đầu năm, không rõ bà Nhạn đã nói gì mà tiểu thương, người dân từ các xã Bình Tú, Bình Triều và cả TP Tam Kỳ tin tưởng và giao tiền cho bà để góp hụi. Hiện bà Nhạn và con gái út bỏ đi khỏi địa phương đến nay không thể liên lạc.

MỚI - NÓNG