Hà Nội: 3 người thiệt mạng nghi do thảm án

Hà Nội: 3 người thiệt mạng nghi do thảm án
Khi được phát hiện, vợ chồng ông Độ đã tử vong. Một nam thanh niên được cho là đã vào ngôi nhà của ông Độ trước khi xảy ra vụ việc cũng đã tử vong.

Vụ việc được phát hiện khoảng 10h hôm nay (6/1), tại nhà số 2, ngách 3, ngõ 493 Trương Định, phường Tân Mai, Hoàng Mai, Hà Nội.

Nạn nhân bước đầu được xác định là ông Độ (SN 1942) là chủ nhà, và bà Lan (SN 1947), vợ ông Độ. Một nam thanh niên cũng được phát hiện đã tử vong trong nhà ông Độ.

Nhiều người dân tụ tập quanh hiện trường vụ việc.
Nhiều người dân tụ tập quanh hiện trường vụ việc..

Thông tin ban đầu cho hay, vào khoảng thời gian trên, những người hàng xóm xung quanh nghe tiếng kêu cứu phát ra từ nhà ông Độ. Cùng lúc, mọi người phát hiện một nam thanh niên trèo lên tầng thượng ngôi nhà trên. Bị truy đuổi, nam thanh niên này đã bỏ chạy vào trong nhà.

Khi cảnh sát ập vào ngôi nhà trên, vợ chồng ông Độ cùng nam thanh niên trên đều đã tử vong. Nghi án giết người rồi tự sát được cảnh sát đặt ra.

Đầu giờ chiều cùng ngày, cảnh sát đã phong tỏa hiện trường, phục vụ công tác khám nghiệm.

Theo Dân trí

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.