Hà Nội: 4 tiếng, 3 vụ giết người

Hà Nội: 4 tiếng, 3 vụ giết người
Ngày 18/7, chỉ trong 4 tiếng đồng hồ (từ 19h đến 23h20), trên địa bàn Hà Nội đã xảy ra 3 vụ trọng án giết người, 2 vụ cùng xảy ra ở huyện Sóc Sơn, 1 vụ ở huyện Từ Liêm.

19 giờ ngày 18/7, tại khu vực nhà mẫu giáo xóm Tuyền, xã Đông Xuân (Sóc Sơn), anh Nguyễn Văn Tấn (sinh năm 1986) bị Lê Quỳnh Tú (sinh năm 1985) đâm vào ngực dẫn đến tử vong. Sau khi gây án, Tú đã đến Công an huyện Sóc Sơn đầu thú. Nguyên nhân dẫn đến án mạng là do 2 bên có mẫu thuẫn từ trước.

20 giờ cùng ngày, cũng ở Sóc Sơn anh Lê Văn (sinh năm 1961), ở thôn Dược Hạ, bị con trai là Lê Văn Phòng (sinh năm 1987) đâm 5 nhát dao vào ngực, bụng dẫn đến tử vong. Nguyên nhân, Phòng thấy bố uống rượu say bét nhè nên đã dùng dao đâm bố. Công an huyện Sóc Sơn đã bắt giữ Lê Văn Phòng.

Cũng trong ngày 18 vào khoảng 23 giờ, tại vỉa hè sau khu thể thao dưới nước thuộc thôn Nhân Mỹ, xã Mỹ Đình (Từ Liêm), Trịnh Quốc Trình (sinh năm 1985, Hà Tây) là học sinh năm thứ 4 trường xiếc Việt Nam bị Đỗ Hoàng Hiệp (sinh năm 1988) đâm thủng khoang bụng. Sau khi gây án, Hiệp đã bỏ trốn. Công an huyện Từ Liêm đang tiến hành truy bắt.

Theo Vnexpress

MỚI - NÓNG