Hà Nội: Án mạng từ mâu thuẫn lắp đặt internet

Hà Nội: Án mạng từ mâu thuẫn lắp đặt internet
TP - Ngày 30-6, TAND Hà Nội tuyên phạt Nguyễn Tuân SN 1982, quê Phú Thọ) 17 năm tù giam về hành vi giết người.

Theo cáo trạng, tháng 8-2008, Tuân cùng một số người thuê trọ tại xã Minh Khai, huyện Từ Liêm, Hà Nội lắp đặt chung đường truyền internet do Tuân đứng tên. Tuân cho anh Trần Văn Tư (SN 1987, ở cùng khu trọ) thuê lại một cổng internet, sau đó một thời gian anh Tư chuyển đi nơi khác.

Ngày 1-10-2009, anh Tư quay lại khu trọ, đề nghị tiếp tục thuê cổng internet, Tuân không đồng ý. Trong lúc tranh cãi, anh Tư dùng mũ bảo hiểm đánh Tuân. Tuân chạy vào phòng trọ lấy dao nhọn đâm vào ngực trái anh Tư, khiến nạn nhân tử vong.

MỚI - NÓNG