Hà Nội: Bắt 6 thanh niên trong vụ hỗn chiến ở phố đi bộ

Hà Nội: Bắt 6 thanh niên trong vụ hỗn chiến ở phố đi bộ
TPO - Ngày 6/12, trao đổi với Tiền Phong cơ quan CSĐT Công an quận Hoàn Kiếm cho biết đơn vị đã xác minh và triệu tập nhóm thanh niên gây ra vụ hỗn chiến trên phố đi bộ (Hoàn Kiếm, Hà Nội) tối 3 ngày trước.

Đại diện Đội Cảnh sát hình sự Hoàn Kiếm cho biết, qua xác minh ban đầu vụ việc xảy ra do có mâu thuẫn trên mạng xã hội facebook nhiều lần từ trước giữa hai thanh niên hai nhóm trú tại quận Hai Bà Trưng và quận Cầu Giấy. 

Khai nhận với cảnh sát, Nguyễn Hào Gia Anh (SN 2000, trú phường Hoàng Mai, quận Hai Bà Trưng) cho biết tối 3/12, khoảng gần 30 thành viên chuẩn bị hung khí gồm dao, gậy sắt, côn nhị khúc... tìm nhóm của Nguyễn Duy Tùng (SN 2002, trú quận Cầu Giấy) ở phố đi bộ. 

"Được bạn đi cùng phát hiện nhóm đối thủ khoảng 15 người đang ở khu vực ngã tư Hàng Dầu - Lò Sũ nên cả nhóm truy tìm. Khi gặp nhau, cả nhóm Gia Anh dùng gậy sắt, ghế nhựa, vỏ chai bia... lao vào tấn công khiến Tùng và bạn là Lê Đặng Minh Quân (SN 2002, trú quận Cầu Giấy) bị thương, gục dưới đường", nam thanh niên cho biết.

Hà Nội: Bắt 6 thanh niên trong vụ hỗn chiến ở phố đi bộ ảnh 1

Nguyễn Hào Gia Anh (thứ 3 từ phải ảnh) cùng nhóm bạn gây ra vụ hỗn chiến trên phố đi bộ tối 3 ngày trước. Ảnh: Nguyễn Hoàn.

Cũng theo cơ quan CSĐT quận Hoàn Kiếm, sau khi một thành viên bị CSCĐ, dân quân tự vệ bắt giữ, Gia Anh cùng các thành viên lợi dụng tình hình hỗn loạn giải cứu bạn rồi lẫn vào đám đông bỏ lại con dao dài 30 cm trong balo màu đỏ.

Hai nạn nhân gục dưới đường được đưa vào viện Việt Đức cấp cứu. Tùng bị vết thương vùng đầu khâu 11 mũi và bầm tím nhiều bộ phận trên cơ thể.

Hiện cơ quan CSĐT đang hoàn tất hồ sơ, xác định thương tích bị hại tiếp tục làm rõ vụ việc.

MỚI - NÓNG