Hà Nội: Bắt đối tượng chiếm đoạt hơn 52.000 USD

Hà Nội: Bắt đối tượng chiếm đoạt hơn 52.000 USD
TP - Công an quận Hoàng Mai cho biết, từ khoảng tháng 8/2005 đến tháng 6/2006, Trịnh Thị Trà My đã dùng thủ đoạn nhận làm thủ tục cho người đi xuất khẩu lao động tại Hàn Quốc, Đài Loan để chiếm đoạt hơn 52.000 USD của ba người.

Tháng 8/2005, Trà My (sinh năm 1980, quê ở xã Lâm Hải, Trực Ninh, Nam Định) nhận 32.500 USD của anh Nguyễn Anh Tuấn (Quỳnh Hậu, Quỳnh Lưu, Nghệ An), hứa xin cho đi lao động Hàn Quốc.

Ngày 1/4/2006, Trà My nhận 1.000 USD của anh Lê Đắc Lộc (Canh Hương, Tiên Du, Bắc Ninh), hứa xin cho đi lao động ở Đài Loan.

Ngày 15/6/2006, Trà My nhận 18.700 USD của chị Nguyễn Hồng Lập (TP Nam Định), hứa xin cho đi lao động ở Đài Loan.

Mặc dù đã nhận tiền của cả ba người nhưng Trà My đều không thực hiện được việc giúp cho họ đi xuất khẩu lao động.

Hiện cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ.

MỚI - NÓNG