Hà Nội: Bắt được hung thủ giết người tại quán internet

Hà Nội: Bắt được hung thủ giết người tại quán internet
Hôm nay 27/12, Công an quận Thanh Xuân phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Hà Nội điều tra khám phá vụ giết người xảy ra tại một quán Internet trên địa bàn vào rạng sáng ngày 24/12.

Cơ quan công an đã thi hành lệnh bắt khẩn cấp với hung thủ gây án là Nguyễn Ngọc Tuấn ( tức Long đá), sinh năm 1991, trú tại 41 ngõ 88 Tô Vĩnh Diện, phường Khương Trung - Thanh Xuân.

Nội dung vụ án như sau : Vào khoảng 1h50 phút sáng 24/12, tại quán Internet ở phòng 104 khu B10 tập thể Khương Trung - Thanh Xuân đang có khoảng 6 - 7 người khách ngồi chơi ở tầng 1 và 2, trong số đó có anh Nguyễn Duy Hiệp ( sinh năm 1988, trú tại số 20 tổ 43 Khương Trung - Thanh Xuân). Lúc đó có tiếng gõ gọi cửa, anh Nguyễn Văn Kiên ( sinh năm 1990, quê ở Gia Lộc - Hải Dương, là nhân viên của quán) ra mở cửa thì một nam thanh niên xuất hiện.

Không nói không rằng, thanh niên này chạy thẳng lên tầng 2 rồi rút dao chém liên tiếp vào người Hiệp. Khi nạn nhân gục xuống, hung thủ nhanh chóng cầm dao bỏ chạy ra đường, nhảy lên một chiếc ta xi đang đợi sẵn để tẩu thoát.

Mặc dù đã được khẩn trương đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đống Đa, song do bị đâm 2 nhát vào ngực trái và 1 nhát chém sâu gần đứt cổ nên ngay sau đó nạn nhân đã tử vong. Tập trung điều tra truy xét, chỉ 3 ngày sau khi gây án, hung thủ đã bị lực lượng công an tóm gọn.

Tại cơ quan công an, đối tượng khai nhận đã đâm chết nạn nhân chỉ vì mâu thuẫn phát sinh, thách đố nhau trong khi chát chít. Khoảng 20h ngày 23/12, Tuấn cùng bạn gái là Hạnh đến quán Internet tại đường Láng để chơi “games online - audition”. Trong lúc chơi, Tuấn có “chát” chửi một bạn gái quen trên mạng tên là Linh có nick name là “Denmoni”.

Anh Hiệp, có nick name là “N92” vào mạng chửi lại Tuấn. Hai bên sau khi chửi bới nhau đã cho nhau địa chỉ quán Internet đang ngồi chơi games online và thách đố nhau. Đến 1h50’ ngày 24/12, Tuấn mang theo dao tông đi xe taxi đến quán Internet gọi cửa và sự việc đau lòng đã xảy ra.

MỚI - NÓNG