Hà Nội: Bắt kẻ bắt cóc cháu ruột để tống tiền

Hà Nội: Bắt kẻ bắt cóc cháu ruột để tống tiền
TPO - Ngày 18/11, CA Hà Nội đã khám phá vụ "chú bắt cóc cháu ruột để tống tiền", giải cứu an toàn cho cháu Đặng Quốc Thành (SN 1996) ở thôn Nhuế, xã Kim Chung, huyện Đông Anh.

Thủ phạm gây án Đặng Quốc Hoàng (còn gọi là Hùng, SN 1974, ở xóm 19 xã Cổ Nhuế, huyện Từ Liêm), chú ruột nạn nhân, đã bị bắt gọn tại một nhà nghỉ gần hồ Núi Cốc, Thái Nguyên.

Trước đó, chiều 16/11, anh Đặng Quốc Cảnh (SN 1972), bố cháu Thành, đã đến CA huyện Đông Anh trình báo việc cháu Thành bị bắt cóc, tống tiền.

Theo đó, trưa cùng ngày anh Cảnh nhận được tin nhắn từ điện thoại di động của người em ruột Đặng Quốc Hoàng, nội dung yêu cầu anh Cảnh phải chuyển 200 triệu đồng vào một tài khoản ATM thì Hoàng mới trả tự do cho cháu Thành.

Trong lúc cơ quan CA vào cuộc điều tra vụ án, Hoàng liên tục đưa cháu Thành di chuyển qua nhiều địa điểm và tiếp tục nhắn tin yêu cầu anh trai chuyển tiền gấp, thậm chí còn tung tin là cháu Thành đang ốm nặng để gây sức ép với gia đình cháu.

Sau khi bị bắt giữ, bước đầu Đặng Quốc Hoàng thừa nhận do có mâu thuẫn trong chuyện tiền bạc với gia đình anh trai nên đã bắt cóc cháu bé để tống tiền.

Cơ quan CSĐT CA TP Hà Nội đã ra lệnh bắt khẩn cấp Hoàng về hành vi bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản và đang củng cố hồ sơ xử lý đối tượng.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.