Hà Nội: Bắt kẻ đột nhập nhà tùy viên ĐSQ Đức

Hà Nội: Bắt kẻ đột nhập nhà tùy viên ĐSQ Đức
Ngày 18/7, Công an quận Tây Hồ đã khởi tố Nguyễn Văn Dũng - 23 tuổi, ở huyện Tam Dương (Vĩnh Phúc) về hành vi trộm cắp tài sản tại nhà bà Claudia - Tùy viên Đại sứ quán Đức.
Hà Nội: Bắt kẻ đột nhập nhà tùy viên ĐSQ Đức ảnh 1
Đối tượng Nguyễn Văn Dũng

Vụ việc được phát hiện vào sáng 11/7. Chị Nguyễn Thị Mị - Người giúp việc cho gia đình bà Claudia ở phường Phú Thượng (Tây Hồ) - phát hiện phía sau vườn có một đôi loa vứt lại nên đi báo bảo vệ. Sau đó, Đại sứ quán Đức có công hàm gửi Công an TP Hà Nội đề nghị giúp điều tra, khám phá vụ án.

Việc điều tra gặp khó khăn bởi gia đình bà Claudia đang trong thời gian nghỉ phép, hiện vẫn ở bên Đức, trinh sát lại có rất ít thông tin từ lời khai của 2 người giúp việc.

Nhưng với tinh thần kiên quyết tấn công tội phạm, chỉ sau 2 ngày điều tra, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an quận Tây Hồ đã bắt được Nguyễn Văn Dũng - Nhân viên chăm sóc cây xanh của đô thị mới Ciputra - là thủ phạm vụ trộm.

Khám xét nơi đối tượng ở trọ tại phường Xuân La (Tây Hồ), cơ quan Công an đã thu hồi nhiều tài sản, trị giá khoảng 30 triệu đồng mà hắn đã trộm.

Bước đầu, Dũng khai nhận, lợi dụng việc chị Mị nhờ cắt cỏ hộ, hắn đã lén đánh chìa khoá cổng, sau đó đột nhập vào nhà bà Claudia để trộm cắp nhưng chưa kịp tiêu thụ tang vật thì bị bắt.

MỚI - NÓNG