Hà Nội: Bắt kẻ giết phụ nữ, nhét bao tải phi tang

Hà Nội: Bắt kẻ giết phụ nữ, nhét bao tải phi tang
Tú giết một phụ nữ ở TP HCM, cướp xe máy và nhét xác vào bao tải đem phi tang, rồi trốn ra Hà Nội. Gã sát nhân bị cảnh sát phát hiện và bắt giữ từ một vụ lừa đảo bạn gái quen qua mạng.

Hà Nội: Bắt kẻ giết phụ nữ, nhét bao tải phi tang

>> Giết người ở TPHCM, trốn ra Hà Nội lừa đảo
>> 19 tuổi giết bà lão rồi vứt xác xuống giếng
>> Cậu học sinh giết cha vì bị mắng

Tú giết một phụ nữ ở TP HCM, cướp xe máy và nhét xác vào bao tải đem phi tang, rồi trốn ra Hà Nội. Gã sát nhân bị cảnh sát phát hiện và bắt giữ từ một vụ lừa đảo bạn gái quen qua mạng.

Sát thủ Nguyễn Hữu Tú tại cơ quan điều tra.
Sát thủ Nguyễn Hữu Tú tại cơ quan điều tra.

Sáng 19-11, Công an Hà Nội cho biết vừa bắt giữ Nguyễn Hữu Tú, 22 tuổi, ở huyện Núi Thành, Quảng Nam, một kẻ đang trốn truy nã về hành vi giết người, cướp tài sản.

Trước đó, ngày 13-11, chị Phạm Thị Hòa, 22 tuổi, ở Thái Bình tới trụ sở cảnh sát trình báo bị một thanh niên tên Tuấn, 23 tuổi, bạn quen qua chat, lừa lấy chiếc xe máy Honda Wave. Đội chống cướp giật thành phố đã vào cuộc, xác định được thủ phạm của vụ lừa đảo này là Nguyễn Hữu Tú. Ngày 17-11, cơ quan chức năng đã bắt khẩn cấp và khám xét nơi trọ của Tú ở xã Cổ Nhuế, huyện Từ Liêm.

Tú quen chị Hòa qua mạng. Do cần tiền thuê nhà, ăn tiêu, Tú đã nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản. Tối 7-11, gã đón chị này ở đường Tô Hiệu, quận Cầu Giấy để đi chơi chợ Đêm Đồng Xuân. Tú tự xưng tên là Tuấn.

Khoảng 23h cùng ngày, hai người về. Khi đến đường Nguyễn Văn Huyên, phường Quan Hoa, Tú cố tình đánh rơi chiếc khẩu trang. Tú nói với chị Hòa xuống nhặt. Khi bạn vừa xuống, gã liền phóng bỏ chạy. Tú vứt biển kiểm soát rồi bán chiếc xe máy của nạn nhân được 6 triệu đồng.

Qua khai thác mở rộng, cơ quan chức năng còn làm rõ, Tú là nghi phạm giết người, cướp tài sản và đang bị Công an TP HCM truy nã trên toàn quốc.

Tú từ Quảng Nam vào Sài Gòn và làm thuê cho một cửa hàng in ấn ở phường 6, quận Gò Vấp, TP HCM. Đầu tháng 5-2009, chị Hy A, 30 tuổi, làm nghề buôn bán da cá sấu, đến cửa hàng này in danh thiếp. Tú chơi cá độ bóng đá, nợ nần chồng chất. Hắn đã nảy sinh ý định giết chị Hy A để cướp xe máy.

Trong lúc chị này đang ngồi xem các mẫu card, gã lấy dây điện siết cổ nạn nhân đến chết. Sau đó, hắn bỏ xác chị Hy A vào bao tải, thuê một người đàn ông lái xe ba gác chở đến quận Thủ Đức vứt xác phi tang.

Chiếc xe Click cướp được, hắn bán được 6 triệu đồng rồi sống lang thang. Đến đầu tháng 11, Tú tới xã Cổ Nhuế thuê nhà.

Công an Hà Nội đang tiếp tục khai thác để hoàn chỉnh hồ sơ, xử lý Nguyễn Hữu Tú trước pháp luật.

Theo Ngôi sao

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.