Hà Nội : Bắt kẻ giết người vẫn còn đòi tiền chuộc

Hà Nội : Bắt kẻ giết người vẫn còn đòi tiền chuộc
TP - Nạn nhân là cháu Trần Thành Công (SN 1996), học sinh lớp 7A trường THCS Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội. Sau khi sát hại cháu bé chiều 9/1, Nguyễn Trọng Thọ (SN 1980, ở Việt Yên, Bắc Giang) còn gọi điện tới gia đình cháu Công, cho biết đang giam giữ cháu và yêu cầu gia đình nộp 350 triệu đồng tiền chuộc.

Nhận tin báo của anh Trần Văn Thành (bố cháu Công, SN 1964, ở Yên Viên, Gia Lâm), PC14 CA Hà Nội phối hợp CA Gia Lâm và gia đình cháu Công giăng lưới kẻ tống tiền.

Đến 2 giờ sáng 10/1, tại vườn hoa Ngọc Lâm, quận Long Biên, Nguyễn Trọng Thọ bị bắt khi đang nhận 150 triệu đồng của gia đình nạn nhân.

Thọ khai, đầu năm 2007, Thọ làm thuê cho một gia đình gần nhà anh Thành, quen cháu Công và biết gia đình cháu khá giả nên nảy sinh ý định tống tiền.

Chiều 9/1, Thọ đến trường chờ cháu Công tan học, nhờ cháu chở xe đạp lên cầu Đuống.

Đến nơi, Thọ lại rủ cháu Công xuống cánh đồng ngô dưới chân cầu, sát hại cháu rồi dìm xác xuống sông Đuống, cướp đi chiếc xe đạp của nạn nhân.

Từ lời khai của Thọ, sáng 10/1 cơ quan CA cùng gia đình cháu Công tìm thấy xác cháu dưới sông Đuống.

MỚI - NÓNG