Hà Nội: Bắt ông chủ giấu pháo lậu dưới lá bắp cải

Đối tượng cùng tang vật
Đối tượng cùng tang vật
TPO - Công an quận Hai Bà Trưng, Hà Nội vừa bắt giữ lái xe và chủ hàng với 5 thùng pháo được giấu dưới đám rau cải bắp, su hào chuyển từ Bắc Giang về Hà Nội tiêu thụ.

Sau nhiều ngày trinh sát, tổ trinh sát Công an phường Ngô Thì Nhậm đã xác lập được nhóm đối tượng chuyên buôn bán, vận chuyển trái phép pháo từ Trung Quốc về Hà Nội và các tỉnh thành lân cận để tiêu thụ.

Ngày 16/1, tổ trinh sát bám theo chiếc xe tải 1,25 tấn mang BKS: 29C-426.80 di chuyển từ thôn Hố Vân, xã Tân Hưng, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang về Hà Nội. Đến 14h 30 phút cùng ngày, tổ công tác phát hiện chiếc xe tải trên về đến Hà Nội và dừng đỗ trước cửa nhà số 36 phố Ngô Thì Nhậm (phường Ngô Thì Nhậm, quận Hai Bà Trưng).

Tổ công tác đã tiến hành kiểm tra và phát hiện trong thùng chiếc xe tải chất rất nhiều rau su hào, bắp cải. Tuy nhiên, bên dưới lớp rau nói trên các đối tượng cất giấu 5 thùng pháo, chứa tổng số 90 hộp pháo dàn, mỗi hộp có 36 quả pháo do Trung Quốc sản xuất. 

Ngay lập tức, tổ công tác đã đưa đối tượng về trụ sở Công an phường Ngô Thì Nhậm khai thác đấu tranh.

Hà Nội: Bắt ông chủ giấu pháo lậu dưới lá bắp cải ảnh 1
 

Tại đây, chủ số hàng pháo và rau xanh này được làm rõ là Ngô Thế Quân (SN 1974, ở thôn Hố Vân, xã Tân Hưng, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang).

Quân khai nhận, số pháo trên được Quân mua lại của một người đàn ông ở Lạng Sơn (chưa xác định được nhân thân, địa chỉ) rồi mang về Hà Nội tiêu thụ. 

Qua giám định, tổng số pháo trên có trọng lượng 143kg. Cơ quan CSĐT – Công an quận Hai Bà Trưng đã ra lệnh bắt và khám xét khẩn cấp nơi ở của Ngô Thế Quân về hành vi "Vận chuyển trái phép vật liệu nổ".        

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.