Hà Nội: Bắt ông trùm sản xuất heroin

Hà Nội: Bắt ông trùm sản xuất heroin
Trịnh Nguyên Thủy, Giám đốc Cty TNHH Đầu tư và Phát triển Sơn Thủy ở số 3A Láng Hạ - Hà Nội chính là một trong những trùm ma túy cỡ bự trong đường dây ma túy lớn nhất từ trước đến nay. Đây cũng chính là ông chủ “Trang trại sinh thái Sơn Thủy” trên đường Láng – Hòa Lạc.
Hà Nội: Bắt ông trùm sản xuất heroin ảnh 1
Nhà hàng Sơn Thủy

Mở rộng điều tra giai đoạn 2 chuyên án 853T, đêm 6/8/2005, Cục CSĐT tội phạm về ma tuý (C17) Bộ Công an phối hợp với CA tỉnh Phú Thọ đã bắt khẩn cấp Trịnh Nguyên Thủy (SN 1958), Giám đốc Cty TNHH Đầu tư và Phát triển Sơn Thủy ở số 3A Láng Hạ - Hà Nội, về tội “Sản xuất trái phép các chất ma túy”.

Chiết xuất heroin từ thuốc phiện

Trịnh Nguyên Thủy còn là ông chủ “Trang trại sinh thái Sơn Thủy” trên đường Láng – Hòa Lạc, một địa điểm vừa bị giải toả để bàn giao mặt bằng cho Ban quản lý dự án Trung tâm hội nghị quốc gia.

Nguồn tin ban đầu cho thấy việc kinh doanh trên chỉ là vỏ bọc của Trịnh Nguyên Thủy, thực tế Thủy là một trong những trùm ma túy cỡ bự trong đường dây ma túy lớn nhất từ trước đến nay, chuyên vào việc sản xuất heroin từ thuốc phiện.

Trước đó, trong giai đoạn 1 của chuyên án, cơ quan điều tra đã phát hiện xưởng chiết xuất heroin bí mật đặt ngay trong lòng Hà Nội. Bằng một công thức đặc biệt, thêm chất phụ gia, những bánh heroin tại xưởng bí mật này đã được chiết xuất khá đơn giản từ thuốc phiện, cứ khoảng 50 kg thuốc phiện sẽ cho ra được 4 kg heroin.

Trước khi bắt Trịnh Nguyên Thủy, cơ quan điều tra đã bắt khẩn cấp hai đối tượng từng là “công nhân” tại xưởng chiết xuất heroin này là Đặng Văn ấu (quê Sơn La, tạm trú tại Hà Nội), Nghiêm Đình Bồng (ở Bắc Ninh) và một số đối tượng khác về hành vi sản xuất trái phép các chất ma túy.

Lời khai của các đối tượng dần hé lộ vai trò “ông trùm” của Trịnh Nguyên Thuỷ. Tin ban đầu cho biết, Thuỷ là một trong những kẻ đứng sau xưởng sản xuất heroin trên, đồng thời cũng là một trong 3 “ông trùm” lớn nhất chuyên án 853T cùng với Pùa A Chứ, Nguyễn Văn Tâm (hai bị cáo vừa lãnh án tử hình trong phiên sơ thẩm giai đoạn 1).

Như vậy, Trịnh Nguyên Thủy là đối tượng thứ 57 đã bị bắt trong chuyên án ma túy đặc biệt lớn này. Tính đến nay, lượng ma túy mà các đối tượng đã sản xuất, buôn bán, vận chuyển trái phép trong đường dây đã lên đến hơn 4.000 bánh heroin, 855 kg thuốc phiện và hơn 400 viên hồng phiến.

TAND tỉnh Phú Thọ cho biết, một số bị cáo bị tuyên tử hình trong giai đoạn 1 của vụ án sẽ tiếp tục được trích xuất ra toà để phục vụ thẩm vấn ở giai đoạn 2. Ngay sau khi toà sơ thẩm tuyên án tử hình, một số bị án đã xin được “lập công chuộc tội”, khai ra những kẻ liên quan khác.

Chiều 7/8, trao đổi với Tiền Phong, ông Tạ Gia Lương, Chánh toà hình sự TAND tỉnh Phú Thọ cho biết, giai đoạn 2 của vụ án sẽ có những tay trùm lớn bị đưa ra xét xử...

Chân dung “ông trùm”

Sinh năm 1958, từng là sỹ quan quân đội. Sau khi xuất ngũ, khoảng hơn chục năm về trước, Trịnh Nguyên Thủy từng được giới kinh doanh đá quý liệt vào hàng “đại gia”.

Một người từng quen biết khá thân với Thủy từ thời gian này kể, hồi đó có lần Thuỷ từng bỏ 100 cây vàng để mua một viên đá quý ở Quỳ Châu (Nghệ An), rồi mang sang Campuchia bán được 150.000 USD. Về sau, viên đá này được một “đại gia” ở Thái Lan mua với giá lên đến... 1 triệu USD (!?).

Sau những lần trúng mánh, phất lên vì buôn đá quý, Thủy ôm tiền về Hà Nội đầu tư vào lĩnh vực bất động sản. Khoảng năm 2000, Thủy đầu tư vào Khu du lịch sinh thái Sơn Thủy. 

Từ vỏn vẹn 4.020 m2 đất nông nghiệp có sổ đỏ mua của 6 hộ dân, Thủy tự khai khoang, mua bán trái phép và lấn chiếm thêm, dần đưa trang trại “phình” gấp 10 lần ban đầu! Sau khi có đất, Thủy đã xây dựng trang trại này thành nhà hàng Sơn Thủy, với nhiều hạng mục vui chơi giải trí và vườn cây sinh thái trị giá nhiều chục tỷ đồng.

Thời gian này, cũng từng có một số quan chức cấp cao đến thăm khu sinh thái của Thủy, thậm chí có người còn trồng cây lưu niệm (!). Tuy nhiên, công sức, tiền bạc của Thủy bỏ ra đã... mất trắng, khi trang trại Sơn Thủy bị thu hồi đất xây dựng Trung tâm hội nghị Quốc gia.

Vì phần lớn đất và hạng mục xây dựng tại đây không được cấp phép, nên Thủy chỉ nhận được vài trăm triệu đồng hỗ trợ... công di chuyển! Cú ngã này với người khác có thể tán gia bại sản, song với Thủy dường như không hề hấn gì, bởi đã có dư luận cho rằng khu sinh thái Sơn Thủy chỉ là chiêu “rửa tiền” của ông trùm.

Về chuyện gia đình, Thủy đã có một vợ và 2 con. Là kẻ có tiền và vẻ ngoài rất phong độ, khoảng dăm năm trước, trong một lần đi hát karaoke “mỏi tay”, Thủy đã chết mê chết mệt một cô gái sinh năm 1981, quê Hải Dương.

“Ông trùm” lập tức bỏ ra cả tỷ đồng mua nhà cho cô ta ở phố Thái Hà, chỉ để thi thoảng qua lại “vui vẻ”. Oái oăm thay, chính tại địa chỉ này, đêm 6/8, Thủy đã bị các trinh sát phục kích bắt khẩn cấp!

Ngoài những mối quan hệ trên, một người khác cho biết Thủy còn có quan hệ “ruột”  với một tay trùm ma tuý khét tiếng ở Quảng Ninh tên là Đ. Tên này đã từng vào tù ra khám, và cũng đang bị truy nã toàn quốc về tội buôn bán ma tuý. 

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.