Hà Nội : Bắt thủ phạm giết người, cướp xe ôm

Hà Nội : Bắt thủ phạm giết người, cướp xe ôm
TPO - Hôm nay  22/9, Công an Hà Nội khám phá vụ giết người, cướp xe ôm xảy ra tháng 3/2009, bắt Nguyễn Văn Tuân (SN 1989, trú tại Vĩnh Bảo, Hải Phòng).

Như  TPO đã đưa tin, ngày 3/3, người dân phát hiện ông Đỗ Bá Dục (SN 1946, trú tổ 14 Phúc Tân, Hoàn Kiếm) làm nghề xe ôm, bị sát hại chết tại mương nước thôn Nhân Mỹ, Mỹ Đình, Từ Liêm, chiếc xe máy Wave Alpha biển số 29S7-1555 của nạn nhân đã bị cướp. Công an Hà Nội vào cuộc ráo riết điều tra, song vụ án chìm vào bế tắc.

Đến đêm 20/9, qua tuần tra, Công an phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy phát hiện anh Trần Nho H., cũng làm nghề xe ôm, sử dụng chiếc xe có đặc điểm trùng với tang vật trong vụ án. Qua kiểm tra, chiếc xe anh H. sử dụng chính là xe của ông Dục bị cướp.

Tại cơ quan công an, anh H. khai mua chiếc xe trên của một người với giá gần 10 triệu đồng. Từ đầu mối chiếc xe tang vật, cơ quan điều tra lần theo dấu vết thủ phạm, phát hiện trước khi chiếc xe được anh H. mua, nó đã được mua bán qua tay bốn chủ khác. Cuối cùng, cơ quan CA xác định chính Nguyễn Văn Tuân là thủ phạm gây ra vụ trọng án.

Tại cơ quan CA, bước đầu Nguyễn Văn Tuân đã khai nhận hành vi phạm tội.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.