Hà Nội: Bốn tháng, ba lần bị chém vô cớ

Hà Nội: Bốn tháng, ba lần bị chém vô cớ
TP - Ngày 30 – 3, anh Nguyễn Viết Thắng SN 1968, trú thôn Thường Xuyên, xã Đại Xuyên, huyện Phú Xuyên (Hà Nội) đang bán mảnh đất của mình tại thôn Cổ Trai (cùng xã trên) thì bị Nguyễn Văn Khương - trú thôn Cổ Trai - cầm dao đến chém vào mặt, gây thương tích.

Bị nhiều người can ngăn và tước mất con dao dài 80cm, Khương lấy hai gói vôi bột trong túi áo ném vào mặt anh Thắng, rồi tiếp tục lôi trong áo ra con dao dài 20cm đâm vào bụng anh Thắng.

Được biết, Khương thù hằn vì không mua được mảnh đất anh Thắng đang sở hữu.

Theo anh Thắng, hai lần trong tháng 12 - 2010, anh đã bị Khương chém. Công an huyện Phú Xuyên cho biết đang thụ lý vụ việc.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG