Hà Nội: Cho rằng bị 'nhìn đểu', sát hại bạn cùng thôn

Hà Nội: Cho rằng bị 'nhìn đểu', sát hại bạn cùng thôn
TP - Ngày 7 và 8-7, TAND TP Hà Nội xét xử vụ án giết người và gây rối trật tự công cộng đối với Lê Văn Đương (SN 1977, trú xã Xuân Quan, Văn Giang, Hưng Yên), đồng phạm.

Theo nội dung truy tố, đêm 19-6-2009, Đương cùng nhóm bạn cùng thôn sang Gia Lâm, Hà Nội chơi điện tử. Tại quán Internet, nhóm này cho rằng anh Nguyễn Văn B. (người cùng thôn) 'nhìn đểu' mình nên cả bọn lao vào đánh, đấm; Đương cầm miếng gốm đập vào đầu anh B. làm anh này tử vong sau đó.

HĐXX tuyên phạt Đương 18 năm tù về tội giết người. Các bị cáo còn lại nhận từ 12 đến 22 tháng tù về tội gây rối trật tự công cộng.

MỚI - NÓNG