Hà Nội: Chủ tiệm vàng trình báo mất trộm 350 cây vàng trong đêm

Tiệm vàng bị kẻ gian đột nhập. Ảnh: Công an TP Hồ Chí Minh
Tiệm vàng bị kẻ gian đột nhập. Ảnh: Công an TP Hồ Chí Minh
TPO - Lợi dụng trời mưa to gió lớn, kẻ gian đã leo lên tầng 3 đột nhập vào tiệm lấy đi hầu như toàn bộ số vàng trưng bày trị giá khoảng 13 tỷ đồng.

Ngày 18/8, trên nhiều trang mạng xã hội chia sẻ thông tin về một vụ trộm xảy ra tại tiệm vàng Tuấn Đạt (phường Quang Trung, TX Sơn Tây, Hà Nội ). Theo thông tin đăng tải tiệm vàng này bị trộm hàng trăm cây vàng.

Liên quan đến vụ việc, ngày 19/8, bà Lê Vân Anh (chủ tiệm vàng Tuấn Đạt) cho biết, sự việc xảy ra vào hơn 3h ngày 18/8. Vào thời điểm trên, kẻ gian đột nhập vào nhà bằng lối ban công tầng 3 và phá hai lớp khóa cửa sau đó xuống tầng 1 ngắt điện hệ thống an ninh. Thời gian kẻ trộm đột nhập xảy ra khoảng 1 tiếng đồng hồ, số tài sản bị mất  350 cây vàng các loại cùng tiền mặt.

 Nữ gia chủ cho biết, khi xảy ra sự việc những người trong gia đình đang ngủ trong phòng đóng kín cửa.

Hà Nội: Chủ tiệm vàng trình báo mất trộm 350 cây vàng trong đêm ảnh 1

Hình ảnh tên trộm camera ghi lại..

Cũng trong ngày 19/8, lãnh đạo Công an TX Sơn Tây (Hà Nội ) cho biết, Công an TX Sơn Tây đã nhận được đơn trình báo và đang tiến hành điều tra làm rõ vụ việc.

“Số lượng tài sản mất trộm nạn nhân trình báo hiện Công an đang xác minh và hiện tại phía tiệm vàng chưa xuất trình được đầy đủ giấy tờ có liên quan” – vị lãnh đạo Công an TX Sơn Tây cho hay.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.