Hà Nội: Cướp tài sản táo tợn tại bán đảo Linh Đàm

Hà Nội: Cướp tài sản táo tợn tại bán đảo Linh Đàm
Ngày 10/2, Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) cho biết vừa điều tra làm rõ vụ cướp tài sản táo tợn xảy ra tại khu đô thị bán đảo Linh Đàm ( thuộc địa bàn phường Hoàng Liệt ) hôm 27 Tết. 2 trong số 3 tên cướp đã bị bắt.

Bước đầu, cơ quan công an đã xác định được 3 đối tượng gây ra vụ án này, tóm được 2 tên trong nhóm cướp là Trần Hải Đăng ( sinh năm 1980, trú tại Thượng Đình - Thanh Xuân) và Lê Đức Dũng ( sinh năm 1992, quê ở Nghi Lộc - Nghệ An). Đối tượng thứ 3 hiện đang bỏ trốn là Phạm Văn Long ( sinh năm 1978, trú tại Giáp Nhất, Thịnh Liệt - Hoàng Mai).

Theo lời khai ban đầu của các đối tượng, do không có tiền ăn tiêu, Phạm Văn Long đã rủ Trần Hải Đăng đi cướp tài sản. Đăng đồng ý và gọi điện thoại rủ thêm Lê Đức Dũng cùng tham gia.

Khoảng 10 giờ 30' ngày 3/2, bọn chúng mang theo hung khí là dao nhọn ( loại dao tông dùng để chọc tiết lợn), dùng khẩu trang và mũ len trùm kín mặt, đến bấm chuông cửa phòng 314 khu N9A khu bán đảo Linh Đàm.

Lúc này trong căn hộ, ngoài mẹ con chị Trần Bạch Diệp (sinh năm 1979, chủ nhà)) còn có chị Lưu Thị Hoa là người giúp việc. Nghe tiếng chuông, chị Hoa ra mở cửa, thì 3 tên lập tức lao vào trong nhà, rút dao nhọn ra đe dọa 2 người phụ nữ. Sau khi dùng băng keo trói tay hai chị, chúng lục lọi trong căn hộ, cướp đi một chiếc máy tính xách tay, 1 điện thoại di động, trên 7 triệu đồng tiền mặt rồi nhanh chóng tẩu thoát

Ra tay cướp tài sản xong, tên Đăng được chia 5,5 triệu đồng, lẩn trốn vào Hà Tĩnh. Hai tên Dũng và Long mang chiếc máy tính xách tay đi bán ở phố Lê Thanh Nghị được 7 triệu đồng. Dũng đem điện thoại di động về Nghệ An đặt ở hiệu cầm đồ tại thành phố Vinh.

Sau khi bắt được 2 đối tượng trên, cơ quan công an đã thu hồi được chiếc điện thoại và 1,9 triệu đồng. Hiện Công an quận Hoàng Mai đang tiếp tục truy bắt đối tượng còn bỏ trốn.

Theo Thu Hương
TTXVN

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.