Hà Nội: Đặt mìn gây nổ nhà dân

Hà Nội: Đặt mìn gây nổ nhà dân
TPO - Vụ việc xảy ra rạng sáng nay, 8-1, tại ngôi nhà số 38 ngõ 189 An Dương (Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội), của gia đình ông Nguyễn Văn Tuấn (SN 1962).
Hà Nội: Đặt mìn gây nổ nhà dân ảnh 1
Chiếc xe máy SH bị hư hỏng nặng vì vụ nổ - ảnh Công Minh

Người nhà ông Tuấn cho biết, khoảng 0 giờ 20 phút, khi gia đình đang ngủ thì nghe tiếng nổ chát chúa. Cánh cửa gỗ ngôi nhà bị sức nổ phá vỡ vụn, bắn những mảnh vỡ vào trong phòng khách làm hư hỏng một số đồ đạc gồm chiếc xe máy SH, bể cá cảnh, tivi, dàn loa, bàn ghế... Nền nhà ngay dưới chân cửa ra vào bị cày một vết sâu, khung cửa bật ra khỏi tường nhà. Vụ nổ còn khiến cửa kính các gia đình xung quanh vỡ vụn, gây kinh hoàng cho người dân sống trong ngõ 189 An Dương.

Rất may là lúc xảy ra vụ nổ, vợ chồng ông Tuấn đang ngủ trên tầng 2, các con ông Tuấn ngủ phòng trong tầng 1, có tường ngăn với phòng khách nên không bị thương tích.

Gia đình ông Tuấn cho biết, họ sống tại địa chỉ trên đã lâu năm và không mâu thuẫn với ai. Đáng chú ý, cũng theo gia đình nạn nhân, tháng 4-2009, nhà anh trai ông Tuấn ở bãi An Dương cũng từng bị đặt mìn, nên có thể đây là vụ gây án có hệ thống nhằm vào những thành viên trong gia đình ông Tuấn.

Sau khi vụ việc xảy ra, Công an quận Tây Hồ và các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Hà Nội đã đến khám nghiệm hiện trường, ghi lời khai nhân chứng và đang truy bắt hung thủ.

Trước đó, ngày 27-9-2009, Công an Hà Nội đã bắt giữ Nguyễn Đình Lượng (SN 1987), thủ phạm gây ra vụ nổ tại một hiệu cầm đồ tại xóm 10 xã Cổ Nhuế, huyện Từ Liêm với mục đích đe doạ, tống tiền chủ tiệm.

Tại cuộc họp Ban chỉ đạo 138/CP và 130/CP vừa diễn ra hôm 6-1, Thượng tướng Lê Thế Tiệm, Thứ trưởng Bộ Công an, cũng cảnh báo, thời gian qua tội phạm sử dụng vũ khí nóng, vật liệu nổ gây án gia tăng với tính chất nghiêm trọng.

MỚI - NÓNG