Hà Nội: Dùng súng cướp chiếu bạc

Hà Nội: Dùng súng cướp chiếu bạc
TP - Vụ cướp xảy ra lúc 21h10 ngày 30/1 tức mùng Hai Tết tại một chiếu bạc vỉa hè trước số nhà 216 đường Hoàng Hoa Thám, phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ.

Bốn đối tượng đi trên 2 xe máy (1 xe Wave màu đỏ, 1 xe không xác định) đã dùng súng uy hiếp nhóm thanh niên đánh bạc tại đây.

Khi nhóm đánh bạc bỏ chạy ra đường Hoàng Hoa Thám phía phường Liễu Giai, một trong 4 thanh niên trên đã nổ 2 phát súng.

Một viên đạn đã xuyên thủng quần một đối tượng trong nhóm đánh bạc là Hà Duy Dưỡng (SN 1975, ở cụm 3, phường Liễu Giai).

Dưỡng cũng bị một đối tượng khác dùng dao chém vào cổ tay phải, gây thương tích nhẹ.

Tại hiện trường, CA đã thu được 2 vỏ đạn súng K54, 1 dao dài khoảng 70cm do TQ sản xuất. CS 113 cũng đã truy bắt được 1 đối tượng giao CA quận Tây Hồ xử lý. Hiện vụ việc đang được tích cực điều tra làm rõ.

Cũng xuất phát từ mâu thuẫn cờ bạc, chiều 30/1, tại quán nước trước cửa Ban quản lý dự án xây dựng, cải tạo hồ Ba Mẫu (phường Phương Liên, Đống Đa), khoảng 15 thanh niên đi xe máy đã dùng dao và mã tấu chém anh Nguyễn Mạnh Hùng (SN 1982, ở tổ 17, phường Phương Liên), gây vết thương dài khoảng 30 cm.

Mẹ và chú ruột Hùng cũng bị các đối tượng gây thương tích khi chạy ra can ngăn. CA quận Đống Đa đang truy xét.

Một vụ tương tự, đêm 30/1, cũng do mâu thuẫn đánh bạc từ trước, Nguyễn Minh Tâm (SN 1976, tạm trú tại ngõ 46 đường Nguyễn Hoàng Tôn, Xuân La, Tây Hồ) đã bị 5 đối tượng chém đứt ngón tay trái, bị thương khuỷu tay phải và bất tỉnh, phải đi cấp cứu tại Bệnh viện E, Từ Liêm. CA quận Tây Hồ đang điều tra.

Thống kê chưa đầy đủ, trong 4 ngày Tết, toàn TP Hà Nội xảy ra 26 vụ phạm pháp hình sự (giảm 12 vụ so với Tết Ất Dậu 2005), trong đó có 2 vụ cướp tài sản, 1 vụ cưỡng đoạt tài sản, 3 vụ cố ý gây thương tích, 3 vụ cướp giật, 17 vụ trộm cắp...

Xảy ra 7 vụ TNGT đường bộ, đường sắt (bằng tết năm ngoái), làm 4 người chết, 7 người bị thương. Xảy ra 6 vụ cháy nhỏ, chủ yếu ở các quận nội thành, thiệt hại tài sản không đáng kể.

Rạng sáng mùng Một Tết, tại một số tuyến phố Kim Mã, Giảng Võ, Lê Đức Thọ... có khoảng 30 xe máy do một số thanh niên điều khiển chạy tốc độ cao, đánh võng, lạng lách, Trung đoàn CSCĐ phối hợp CA các quận đã chủ động giải tán, không để xảy ra đua xe máy trái phép, tạm giữ 5 trường hợp vi phạm...

Đặc biệt, việc buôn bán và sử dụng pháo nổ tăng mạnh so với những năm trước. Nguồn pháo chủ yếu vẫn từ TQ với nhiều chủng loại khác nhau.

Mặc dù các lực lượng CA, quản lý thị trường đã đấu tranh mạnh nhưng vi phạm không giảm. Nguyên nhân do TQ bỏ lệnh cấm pháo, thị trường sản xuất nhiều, tư thương lén lút nhập lậu vì lợi nhuận cao.

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.