Hà Nội: Giả danh cán bộ Văn phòng Quốc hội để lừa đảo

Hà Nội: Giả danh cán bộ Văn phòng Quốc hội để lừa đảo
TP - Từ tháng 8/2004 đến năm 2006, Tùng đã tự giới thiệu là cán bộ Văn phòng Quốc hội để hứa xin việc làm cho nhiều người, chiếm đoạt tổng số 235,4 triệu đồng, 9.300 USD... của các nạn nhân

CA quận Hoàn Kiếm đang tiến hành điều tra làm rõ đối tượng Đào Thanh Tùng (SN 1974, trú tại phố Tràng Tiền), có hành vi lừa đảo, giả danh là cán bộ Văn phòng Quốc hội để chiếm đoạt tài sản.

Theo đơn tố cáo của các nạn nhân, từ tháng 8/2004 đến năm 2006, Tùng đã tự giới thiệu là cán bộ Văn phòng Quốc hội để hứa xin việc làm cho nhiều người, chiếm đoạt tổng số 235,4 triệu đồng, 9.300 USD, 12 chỉ vàng của các nạn nhân.

Hiện CA quận Hoàn Kiếm đang truy bắt Đào Thanh Tùng.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.