Hà Nội: Khám phá nhanh vụ cướp cửa hàng ĐTDĐ

Hà Nội: Khám phá nhanh vụ cướp cửa hàng ĐTDĐ
Một vụ cướp táo tợn đã xảy ra hồi 21h ngày 15/4, tại cửa hàng điện thoại di động số 1 Phố Huế, do anh Phan Anh làm chủ.
Hà Nội: Khám phá nhanh vụ cướp cửa hàng ĐTDĐ ảnh 1
Đối tượng Tạ Đình Chung

Hai gã thanh niên đã dùng dao khống chế vợ và con nhỏ 3 tháng tuổi của anh Phan Anh, cướp đi 19 chiếc điện thoại, tổng trị giá khoảng trên 70 triệu đồng.

Qua điều tra, đến ngày 17/4, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH CATP Hà Nội đã bắt được hai đối tượng liên quan đến vụ án. Đó là Tạ Đình Chung (SN 1981, ở Phúc Xá, quận Ba Đình) và Nguyễn Mạnh Đức (SN 1984, ở ngõ Văn Chương, quận Đống Đa).

Tại cơ quan điều tra, Chung khai đã cùng một đối tượng khác cũng trú tại bãi Phúc Xá gây ra vụ cướp táo tợn trên. Sau khi đột nhập vào cửa hàng số 1 phố Huế, Chung đã dùng dao khống chế chủ nhà để đồng bọn lấy điện thoại. Sau đó, Chung nhờ Nguyễn Mạnh Đức đưa số điện thoại trên đi tiêu thụ, song đã bị cơ quan điều tra bắt giữ. CA TP Hà Nội đang truy bắt tên cướp còn lại trong nhóm này. 

MỚI - NÓNG
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
TPO - Ngày 20-4, tại Trung tâm Giao lưu Văn hoá Phố cổ Hà Nội số 50 Đào Duy Từ, Hoàn Kiếm đã diễn ra buổi toạ đàm “Nghề Đông y Hoàn Kiếm gắn với sự phát triển phố nghề Lãn Ông”. Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động văn hóa “Giữ nghề xưa trên phố”, nhằm tôn vinh nghề đông y cổ truyền và Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác.