Hà Nội khởi tố “cò” công chức

Công an TP Hà Nội thông tin kết quả điều tra chuyện “cò” viên chức, công chức ngành giáo dục tai huyện Sóc Sơn. Ảnh; Dân Trí
Công an TP Hà Nội thông tin kết quả điều tra chuyện “cò” viên chức, công chức ngành giáo dục tai huyện Sóc Sơn. Ảnh; Dân Trí
TP - Liên quan đến đường dây “chạy” công chức trên địa bàn huyện Sóc Sơn, Hà Nội, Công an Hà Nội vừa bắt và khởi tố nhiều đối tượng.

Tại buổi thông tin báo chí Thành ủy Hà Nội chiều 13/10, liên quan đến đường dây “chạy” công chức trên địa bàn huyện Sóc Sơn, Hà Nội mà báo chí đã phản ánh trước đó, Đại tá Dương Văn Giáp, Trưởng phòng cảnh sát Hình sự, Công an thành phố Hà Nội cho biết, qua Nguyễn Thu Hà (SN 1981), Giang (tên thật là Nguyễn Thị Thu Trang, phóng viên báo Phụ nữ TPHCM) đã gặp Nguyễn Văn Hải (SN 1982) và Đàm Hữu Dũng (Giảng viên trường Học viện Kỹ thuật Quân sự) và được hai đối tượng ra giá 200 triệu đồng. Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đã khai nhận hành vi lừa đảo. 

Cơ quan công an đã chuyển hồ sơ của Đàm Hữu Dũng đến Cơ quan điều tra khu vực I – Bộ Quốc phòng để điều tra theo thẩm quyền. 

Cũng liên quan đến việc lừa đảo “chạy” công chức 7 trường hợp, Công an thành phố Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Trần Văn Ánh và Ngô Thị Toàn về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đại tá Giáp khẳng định, quá trình điều tra chưa phát hiện dấu hiệu tiêu cực liên quan đến việc “chạy” công chức. Các đối tượng chỉ lợi dụng nhu cầu của người dân để lừa đảo.

MỚI - NÓNG