Hà Nội: Lại cướp tài sản lái xe taxi

Hà Nội: Lại cướp tài sản lái xe taxi
Đêm 20, rạng sáng 21/3, trên địa bàn TP Hà Nội lại liên tiếp xảy ra 2 vụ cướp tài sản nghiêm trọng nhằm vào các tài xế taxi.

Vụ thứ nhất xảy ra trên địa bàn quận Long Biên, nạn nhân là anh Đào Đình Thái, quê Thanh Hoá, lái xe số 128, BKS 29T - 7815 của hãng Sao Sài Gòn. Khoảng 20h ngày 20/3, anh Thái bị hai thanh niên điều từ phố Thái Hà qua cầu Chương Dương, rồi rẽ vào đường đê ven sông Hồng.

Tới khu vực Đức Giang, quận Long Biên, 2 gã thanh niên đột nhiên rút dao nhọn khống chế lái xe để cướp tài sản. Anh Thái chống cự liền bị các đối tượng đâm khoảng 20 nhát. Sau đó, bọn chúng trói tay, nhét ghẻ vào miệng nạn nhân, lục túi cướp 300.000đ.

Gây án xong, một tên lái taxi về đường Nguyễn Văn Cừ rồi bỏ lại xe và nạn nhân trong tình trạng hết sức nguy kịch. Đến 22 giờ đêm, anh Thái được người đi đường phát hiện và đưa đi cấp cứu tại BV Việt Đức.

Cách vụ cướp trên khoảng 3 tiếng, lúc 1h ngày 21/3, lái xe Nguyễn Đăng Thi của hãng taxi CP, điều khiển xe mang số hiệu 106, BKS 29S - 7874, cũng gặp nạn tại khu vực cống Liên Mạc, huyện Từ Liêm. Sau khi khống chế người lái xe, cướp đi 850.000đ, 3 gã “quái khách” còn dùng gạch đập vào đầu, làm anh Thi ngất xỉu trên xe. Nạn nhân sau đó được quần chúng phát hiện và đưa vào Bệnh viện GTVT cấp cứu.

Hai vụ cướp tài sản lái xe taxi trên đang được cơ quan CA tích cực điều tra phá án. Tuy nhiên, điều đặc biệt nghiêm trọng là loại tội phạm này đang có chiều hướng gia tăng ở Hà Nội cả về số vụ và độ manh động, liều lĩnh của đối tượng.

Đầu năm đến nay, Hà Nội đã xảy ra 14 vụ cướp tài sản lái xe taxi. Đã đến lúc, các hãng taxi cần nghiên cứu và thực hiện nghiêm túc biện pháp bảo vệ an toàn tính mạng cho đội ngũ nhân viên của mình. 

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.