Hà Nội: Liên tiếp khám phá 2 vụ sử dụng thuốc 'lắc'

Hà Nội: Liên tiếp khám phá 2 vụ sử dụng thuốc 'lắc'
Rạng sáng 4/6, lực lượng công an bất ngờ kiểm tra tại tầng hầm của số nhà 158 Quan Thánh-Ba Đình do Nguyễn Thị Lan ( sinh năm 1945) làm chủ, phát hiện một nhóm đối tượng đang tụ tập để "đi bay".

Các đối tượng bị tóm gọn tại chỗ gồm: Đỗ Hòa Bình (sinh năm 1974, ở C1 tập thể Khương Trung-Thanh Xuân), Phạm Anh Tùng ( inh năm 1982, ở Thanh Trì-Hoàng Mai), Nguyễn Thị Nga (sinh năm 1986, trú tại Hàm Tử Quan-Hoàn Kiếm), Trần Thị Dung (sinh năm 1986, ở ngõ 492 đường Láng), Trần Đại Nghĩa ( sinh năm 1983, quê ở Thanh Hóa), Phạm Văn Hạnh (sinh năm 1984, ở Thanh Lương - Hai Bà Trưng), Trần Tuấn Việt ( sinh năm 1984, trú tại số 1 Lê Quý Đôn - Hai Bà Trưng), Nguyễn Quý Hải (sinh năm 1987, ở phố An Dương- Tây Hồ), Ngô Hồng Vũ (sinh năm 1986, trú tại phố Hàng Nón- Hoàn Kiếm). Cơ quan công an đã thu giữ tang vật gồm 1 vỏ bao thuốc lá có chứa 9 viên ma túy tổng hợp.

Trước đó, Công an quận Long Biên cũng triệt phá ổ nhóm tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại một nhà nghỉ nằm trên địa bàn phường Bồ Đề. Tại thời điểm tiến hành kiểm tra hành chính, cơ quan công an bắt quả tang 5 nam nữ thanh niên đang say sưa " lắc" trong tiếng nhạc phát ra từ chiếc máy điện thoại di động; tang vật thu giữ tại chỗ gồm 4 viên ma túy tổng hợp, 3 gói bột trắng, máy nghe nhạc và đĩa nhạc.

Các dân chơi bị cơ quan công an tạm giữ để tiếp tục điều tra làm rõ gồm: Đỗ Thu Phương ( sinh năm 1981) và Nguyễn Đình Ngọc ( sinh năm 1973 ) cùng trú tại phố Nguyễn Thiệp - Hoàn Kiếm, Nguyễn Hoàng Yến ( sinh năm 1988 ) ở Đồng Nhân - Hai Bà Trưng, Nguyễn Thị Vy ( sinh năm 1984) trú tại Đông Khê - Hải Phòng và Nguyễn Đình Chiến ( sinh năm 1968 ) ở Lê Chân - Hải Phòng.

Đáng chú ý là đối tượng Nguyễn Đình Chiến hiện đang trốn lệnh truy nã của cơ quan công an về tội mua bán trái phép chất ma túy. Theo các đối tượng khai nhận, bọn chúng đã rủ nhau đi chơi từ buổi tối, sau đó cả hội tiếp tục thẳng tiến sang Long Biên, tìm thuê phòng để cùng đi “ bay''.

MỚI - NÓNG