Hà Nội : Liên tiếp phá án trong đợt cao điểm trấn áp tội phạm

Hà Nội : Liên tiếp phá án trong đợt cao điểm trấn áp tội phạm
Chỉ trong những ngày đầu ra quân triển khai đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, Công an Hà Nội đã liên tiếp khám phá nhiều vụ án với thủ đoạn phạm tội tinh vi.

Công an quận Long Biên vừa khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Anh Dũng (SN 1973, trú tại nhà số 6/20 Long Biên 2, phường Ngọc Lâm - Long Biên) là giám đốc Công ty TNHH Vật tự thiết bị điện về hành vi trốn thuế và buôn hóa đơn thu lời bất chính hàng tỷ đồng.

Liên quan đến đường dây buôn bán hóa đơn giá trị gia tăng này, cơ quan công an cũng bắt tạm giam Nguyễn Văn Tú (SN1970, trú tại tổ 57 phường Yên Hòa - Cầu Giấy), là Phó giám đốc Xí nghiệp xây dựng số 4 thuộc Công ty cổ phần đầu tư xây dựng số 4. Đối tượng khai nhận là có quan hệ và mua bán hóa đơn của Dũng nhằm khai khống, nâng giá các thiết bị, vật tư xây dựng. Cơ quan công an đã thu hồi được 126 triệu đồng. Vụ án đang được khẩn trương điều tra làm rõ.

Sáng 16/10, lực lượng trinh sát thuộc Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội - Công an quận Long Biên đã bắt quả tang một ổ nhóm đang tụ tập sử dụng trái phép ma túy tổng hợp. Điều đáng lưu ý là các đối tượng đã dùng ngay 2 chiếc xe ô tô Matiz đỗ tại địa bàn tổ 8 phường Thạch Bàn - Long Biên để làm nơi thỏa mãn cơn nghiện.

Lực lượng Công an đã tóm gọn: Hoàng Công Khanh (SN 1981), Ngô Văn Tuấn (SN 1983), Đặng Thanh Tuấn (SN 1981) và Phạm Tiến Hải (SN 1979) cùng trú tại quận Ba Đình - Hà Nội, Sái Văn Luân (SN 1985, ở Thuận Thành - Bắc Ninh), Lê Như Phương (SN 1967, quê ở Yên Bái), Ngô Thị Mai Phương ( SN 1969, trú tại Đống Đa - Hà Nội), Vũ Đức Lâm ( SN 1974, ở Lào Cai) và Hoàng Văn Tâm (SN1980, ở Hưng Yên). Cùng ngày, Công an quận Long Biên bắt Nguyễn Thùy Linh (SN 1980, ở 10/70 Lương Sử A, Văn Chương - Đống Đa, hiện ở phố Cửa Nam) tàng trữ trái phép 15 viên ma túy tổng hợp.

Ngày 16/10, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Hà Nội đã khám phá vụ án cố ý gây thương tích, triệt phá thành công một băng nhóm gồm nhiều đối tượng có tiền án, tiền sự được mệnh danh là nhóm " tán thủ", từng gây ra nhiều vụ án làm bức xúc dư luận quần chúng.

Đối tượng đầu tiên trong băng nhóm này sa lưới pháp luật là Lê Tiến Chung (SN 1983, trú tại 13 Phan Phù Tiên - Đống Đa). Vụ án xảy ra từ đêm 16 rạng 17/7, sau khi xảy ra xô xát tại vũ trường New Century ở số 10 đường Tràng Thi Lê Tiến Chung, Vũ Ngọc Anh cùng khoảng 10 đối tượng côn đồ khác nhảy lại xông vào bệnh viện Việt Nam - Cu Ba để hành hung các đối tượng bị chúng đánh bị thương trước đó đang khâu vết thương.

Chúng dùng dao tông, tuýp nước đánh chém, gây thương tích nặng cho người bị hại. Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội đang khẩn trương truy bắt các đối tượng còn lại của băng nhóm này, đặc biệt là đối tượng Vũ Ngọc Anh .

Trong thời gian này, Công an liên tiếp bóc gỡ hai đường dây lừa đảo xuất khẩu lao động. Ngày 16/10, Công an quận Long Biên đã khởi tố 2 vụ án, bắt 2 đối tượng vì hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới hình thức nhận đưa đi xuất khẩu lao động tại nước ngoài.

Đường dây thứ nhất do đối tượng Nguyễn Hữu Liên ( SN 1942, trú tại đường Nguyễn Văn Linh, Sài Đồng - Long Biên) là chủ mưu. Cơ quan công an đã thu giữ nhiều giấy tờ có liên quan và 110 triệu đồng.

Đường dây thứ hai do Nguyễn Tiến Quyển (SN 1973, ở Đình Cả - Bắc Giang) cầm đầu. Tang vật thu Công an thu được gồm: 61 quyển hộ chiếu, 150 bộ hồ sơ của người lao động, 145 triệu đồng và 35.900 USD.

MỚI - NÓNG