Hà Nội: Mang súng lục và 152 viên đạn đi xe khách

Tang vật cảnh sát thu giữ. (Ảnh: Cơ quan điều tra cung cấp)
Tang vật cảnh sát thu giữ. (Ảnh: Cơ quan điều tra cung cấp)
Kiểm tra chiếc xe khách vi phạm luật giao thông, lực lượng chức năng phát hiện hai nam thanh niên là hành khách trên xe mang theo một khẩu súng lục cùng 152 viên đạn. Trong túi quần 2 thanh niên này, cảnh sát còn phát hiện ma túy.

Ngày 16/4, Công an huyện Chương Mỹ cho biết đang tạm giữ Nguyễn Văn Hoàng (SN 1983, ở Tân Lạc, Hòa Bình) và Hoàng Ngọc Anh (SN 1984, ở Mỹ Đức, Hà Nội) để điều tra, làm rõ hành vi tàng trữ trái phép ma túy và súng quân dụng.


Trước đó, khoảng 13h20 chiều ngày 14/4, tổ công tác Đội CSGT số 12 làm nhiệm vụ trên Quốc lộ 6 (đoạn quan thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ) phát hiện chiếc xe khách loại 29 chỗ vi phạm luật giao thông nên đã tiến hành dừng xe để kiểm tra. Quá trình kiểm tra, tổ công tác phát hiện hai hành khách trên xe mang theo vũ khí.

Bị khống chế ngay sau đó, hai hành khách trên được làm rõ là Nguyễn Văn Hoàng và Hoàng Ngọc Anh. Kiểm tra túi nilon của hai thanh niên này mang theo, tổ công tác phát hiện một khẩu súng lục có lắp ống giảm thanh và 152 viên đạn.

Ngoài ra, trong túi quần của hai thanh niên trên, cảnh sát còn phát hiện 4 viên nén màu hồng nghi là ma túy tổng hợp và một gói chất bột trắng nghi là heroin.

Tổ công tác Đội CSGT số 12 sau đó đã lập biên bản, bàn giao hai đối tượng cùng tang vật cho Công an huyện Chương Mỹ tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý theo thẩm quyền.


Theo Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.