Hà Nội: Nạn đua xe máy vẫn diễn ra phức tạp

Hà Nội: Nạn đua xe máy vẫn diễn ra phức tạp
Công an thành phố Hà Nội cho biết trong 2 đêm cuối tuần vừa qua, nạn đua xe và cổ vũ đua xe trái phép lại manh nha tái diễn trên nhiều tuyến đường ở Thủ đô.

Từ khoảng 23h ngày 25/8 đến 4h30' ngày 26/8, tại các trục đường chính như Phố Huế, Hoà Mã, Bà Triệu, Trần Nhật Duật, Trần Quang Khải, Đinh Tiên Hoàng, Hàng Bông, Hàng Khay, Tràng Thi... có nhiều tốp thanh niên đi từ 10 đến 15 xe máy chạy với tốc độ cao, lạng lách đánh võng trên đường, gây mất trật tự công cộng và nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Trung đoàn Cảnh sát cơ động phối hợp Công an các quận huyện khẩn trương triển khai phương án phòng chống đua xe trái phép; chủ động giải tán đám đông, không để xảy ra tình hình phức tạp. Đến sáng 26/8, các lực lượng chức năng đã tạm giữ 23 trường hợp vi phạm NĐ152/CP về trật tự an toàn giao thông đô thị.

Đáng lưu ý là trong quá trình tuần tra, kiểm soát, Trung đoàn Cảnh sát cơ động Hà Nội còn kịp thời phát hiện, bắt giữ 5 vụ với 10 đối tượng có các hành vi vi phạm pháp luật như đánh nhau gây rối trật tự công cộng, tàng trữ trái phép vũ khí thô sơ, trộm cắp tài sản, hối lộ cảnh sát.

Trước tình trạng nạn đua xe và cổ vũ đưa xe trái phép có chiều hướng gia tăng, diễn biến phức tạp vào dịp nghỉ cuối tuần, ngày nghỉ lễ, Công an Hà Nội đã chỉ đạo các lực lượng phối hợp đồng bộ, triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tăng cường quân số, chủ động bám sát địa bàn; kiên quyết không để các " quái xế" lộng hành.

Đặc biệt, vào những ngày nghỉ mừng Quốc khánh 2/9 sắp tới, Trung đoàn Cảnh sát cơ động Hà Nội sẽ huy động tối đa lực lượng và trang thiết bị hỗ trợ, tiến hành tuần tra kiểm soát tại địa bàn các quận nội thành, khu vực ven nội, tuyến đường trọng điểm nhằm ngăn chặn và xử lý hiệu quả tệ nạn trên.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.