Hà Nội : khẩn trương truy bắt kẻ cướp của giết người

Hà Nội : khẩn trương truy bắt kẻ cướp của giết người
Ngày 13/ 4, Công an huyện Từ Liêm (Hà Nội) cho biết đã làm rõ các đối tượng gây ra vụ giết người, cướp của tại xã Minh Khai, huyện Từ Liêm.

Công an huyện Từ Liêm đã thu giữ chiếc xe máy Wave màu đỏ mà các đối tượng sử dụng khi gây án cùng những mảnh dây chuyền của nạn nhân, đồng thời khẩn trương truy bắt các đối tượng gây án đang bỏ trốn.

Theo kết quả đều tra ban đầu: tối 10/4, anh Bùi Doãn Đại (SN 1981) ở xóm 8 Xuân Phương đang tâm sự cùng bạn gái tại đoạn đường đang thi công thuộc xã Minh Khai, Từ Liêm thì bị 2 đối tượng xông đến dùng dao đâm và cướp xe. Do vết thương quá nặng, anh Đại đã tử vong tại chỗ. Hai đối tượng lập tức cướp xe máy của anh Đại và nhanh chóng biến mất.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, Công an huyện Từ Liêm nhanh chóng rà soát các đối tượng, tổ chức khám nghiệm hiện trường. Nhóm đối tượng nghi vấn gồm: Đào Đức Cường (SN 1987); Nguyễn Vinh Sang (SN 1992) ở tập thể XN Xây lắp 4 Phú Diễn; Nguyễn Kim Tâm (SN 1991) ở thôn Hạ, Tây Tựu; Lê Quang Tuấn (SN 1991) ở Vân Trì, Minh Khai; Đinh Duy Bốn (SN 1988) ở thôn 2 Tây Tựu là những thanh niên ham chơi, bỏ học sớm, hàng ngày thường tụ tập "chat chit" ở thôn Thượng, Tây Tựu ăn chơi.

Qua đấu tranh, khai thác, Đinh Duy Bốn đã thừa nhận, khoảng 19 giờ ngày 10/4, do hết tiền chơi “nét”, các đối tượng trên đã rủ nhau đi cướp của các đôi tình nhân tâm sự chỗ vắng. Do Sang và Bốn từ chối không tham gia nên Cường đi xe máy Wave màu đỏ chở Tâm và Tuấn đi.

Sau khi lòng vòng trên con đường thi công dở dọc theo khu du lịch sinh thái thuộc thôn Vân Trì, xã Minh Khai, phát hiện anh Bùi Văn Đại cùng chị Hà Thị Thắng đứng tâm sự cạnh chiếc xe máy ở vị trí vừa tối, vừa khuất vắng, Tâm và Tuấn cầm theo dao nhọn tiến đến với ý định cướp tài sản.

Tâm cầm dao tông đe dọa chị Thắng, cướp dây chuyền và ví tiền, còn Tuấn dùng dao nhọn khống chế anh Đại, bắt đưa chìa khóa xe máy. Thấy anh Đại chạy và hô “cướp”, sợ bị phát hiện, Tuấn đuổi theo đâm 1 nhát vào ngực trái anh rồi gọi đồng bọn tẩu thoát.

Mở rộng điều tra, Đinh Duy Bốn khai nhận đã cùng Lê Quang Tuấn, Nguyễn Kim Tâm và một đối tượng khác gây ra vụ cướp xe máy tại Tân Lập, Đan Phượng vào tối 29/3. Đối tượng chúng nhằm đến cũng là đôi trai gái tâm sự chỗ vắng.

Theo TTXVN

MỚI - NÓNG