Hà Nội : Triệt phá một đường dây ma túy lớn

Hà Nội : Triệt phá một đường dây ma túy lớn
Lực lượng cảnh sát phòng chống tội phạm về ma túy của Công an Hà Nội phối hợp với Cục C17 vừa bóc gỡ thành công một đường dây mua bán và tiêu thụ ma túy tổng hợp với số lượng rất lớn.

Cơ quan công an đã khởi tố vụ án, khởi tố và bắt tạm giam 5 bị can gồm: vợ chồng Hoàng Minh Tuấn ( sinh năm 1972) và Nguyễn Thị Châu ( sinh năm 1984) cùng ở ngõ Hòa Bình 4, Hai Bà Trưng - Hà Nội; Đặng Quốc Bảo ( sinh năm 1974, trú tại tổ 41 phường Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng Hà Nội, đang có lệnh truy nã đặc biệt về tội cướp tài sản); Vũ Đình Tùng ( sinh năm 1984, ở Xuân Phương, Từ Liêm - Hà Nội); Nguyễn Hùng Sơn ( sinh năm 1978, ở tổ 31 Mai Dịch - Cầu Giấy).

Tổng số tang vật thu giữ gồm 2.241 viên thuốc lắc; 5,776 g bột ketamin; 1,248g ma túy thuộc nhóm ATS; 14 điếu cần sa, 7 xe máy, 45,6 triệu đồng Việt Nam và 380 USD.

Quá trình điều tra cho thấy đường dây ma túy này đã hoạt động trong một thời gian dài với các thủ đoạn tinh vi và "chuyên nghiệp". Các đối tượng Bảo, Sơn, Tùng đều là đối tượng hình sự trước đây, nay tổ chức thành ổ nhóm chuyên cung cấp thuốc lắc cho nhiều tụ điểm sử dụng.

Bọn chúng thường thuê nhà nghỉ, khách sạn và liên tục thay đổi chỗ trú để tránh bị phát hiện. Khi đi giao nhận hàng, chúng sử dụng xe máy phân khối lớn đời mới và hoạt động từ nửa đêm đến gần sáng.

Cặp vợ chống Tuấn - Châu là " đầu nậu" cung cấp hàng trắng, ma túy tổng hợp cho nhóm trên và một số đối tượng khác.

Đây là vụ án mua bán trái phép chất ma túy tổng hợp được phát hiện và thu giữ số lượng rất lớn với nhiều loại ma túy, trong đó có cả những loại hàng mới xuất hiện tại Việt Nam.

MỚI - NÓNG