Hà Nội: Nhân viên nhà hàng đánh khách trọng thương

Hà Nội: Nhân viên nhà hàng đánh khách trọng thương
Do mâu thuẫn trong việc thanh toán tiền ăn, 4 nhân viên nhà hàng hải sản số 4 Tô Hiến Thành đã xông vào đánh khách tới mức phải vào bệnh viện.

Khoảng 17 giờ 40 ngày 11/8, Trung tâm CS113 Hà Nội nhận được tin: tại số 4 Tô Hiến Thành thuộc phường Bùi Thị Xuân xảy ra ẩu đả. Sau 6 phút, CS113 có mặt tại hiện trường, giải tán đám đông.

Vụ việc bắt đầu từ mâu thuẫn trong việc thanh toán tiền ăn uống giữa khách là anh Phạm Hồng Sơn (35 tuổi, ở Minh Khai) cùng anh Ngô Huy Thành (27 tuổi, ở tập thể Giảng Võ) với chủ nhà hàng là Nguyễn Thị Hương (42 tuổi)), dẫn tới cãi nhau và xảy ra xô xát.

Thấy bà chủ lớn tiếng với khách, 4 đối tượng nam thanh niên là nhân viên nhà hàng đã dùng ghế đập vào đầu anh Sơn gây thương tích, phải đi cấp cứu tại bệnh viện Thanh Nhàn. Sau khi gây án, 4 đối tượng lập tức bỏ trốn.

CS113 đã đưa bà chủ nhà hàng và anh Thành về trụ sở công an phường Bùi Thị Xuân giải quyết vụ việc.

Hồi 9 giờ ngày 12/8, công an phường Bùi Thị Xuân đã bắt 2 đối tượng đã tham gia ẩu đả là Văn Đình Phúc (SN 1983, quê ở Quỳnh Thạch, Quỳnh Lưu, Nghệ An) và Lê Cao Huy (SN 1987, quê ở Trung Sơn, Sầm Sơn, Thanh Hoá).

MỚI - NÓNG