Hà Nội: Nhiều vụ đốt pháo dịp Tết

Hà Nội: Nhiều vụ đốt pháo dịp Tết
Trong 3 ngày từ 2 đến 4-2 (30 và mùng 1, 2 tết Tân Mão), các đơn vị của Công an Hà Nội kiểm tra, phát hiện và xử lý hành chính 14 vụ với 17 trường hợp tàng trữ, đốt pháo trái phép, thu 7,7 kg pháo nổ và 400 hộp pháo diêm, 162 quả pháo nổ, 12 bánh pháo tép, 7 quả pháo lựu đạn.

Hà Nội: Nhiều vụ đốt pháo dịp Tết

* Thành phố Hồ Chí Minh xảy ra 22 vụ cháy

Trong 3 ngày từ 2 đến 4-2 (30 và mùng 1, 2 tết Tân Mão), các đơn vị của Công an Hà Nội kiểm tra, phát hiện và xử lý hành chính 14 vụ với 17 trường hợp tàng trữ, đốt pháo trái phép, thu 7,7 kg pháo nổ và 400 hộp pháo diêm, 162 quả pháo nổ, 12 bánh pháo tép, 7 quả pháo lựu đạn.

Pháo lậu bị lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ
Pháo lậu bị lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ. Ảnh: Internet

Theo đánh giá của Công an Hà Nội, đêm giao thừa không xảy ra tình trạng đốt pháo, tuy nhiên vẫn xảy ra một vài vụ tàng trữ và trẻ em đốt pháo tép ở khu vực ngoại thành. Thực tế, trên địa bàn Hà Nội trong dịp tết này vẫn xảy ra tình trạng đốt pháo trái phép ở nhiều khu vực. Thanh niên và trẻ em thường đốt pháo, vứt ra đường hoặc vỉa hè rồi di chuyển ra vị trí khác nên rất khó khăn cho lực lượng công an phát hiện và xử lý.

Trên địa bàn xảy ra 4 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm 4 người chết, 4 người bị thương. Lực lượng Cảnh sát giao thông đã kiểm tra, xử lý 1.154 trường hợp vi phạm luật Giao thông đường bộ, phạt hành chính 217.825.000 đồng Tạm giữ 18 môtô, 128 bộ giấy tờ; tước giấy phép lái xe 39 trường hợp.

* Theo báo cáo nhanh của các cơ quan chức năng, công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trong các ngày tết trên địa bàn TP.HCM đã được đảm bảo khá tốt. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân, trong đó chủ yếu là từ sự bất cẩn trong sinh hoạt và ý thức kém khi tham gia giao thông của một bộ phận người dân nên đã xảy ra các vụ cháy nổ và tai nạn giao thông, gây thiệt hại về tài sản và tính mạng người dân.

Từ ngày 2-2 đến chiều 5-2 (tức từ 30 tết đến chiều mùng 3), trên địa bàn TP.HCM đã xảy ra 22 vụ cháy, trong đó lực lượng phòng cháy chữa cháy chuyên nghiệp đã chữa 6 vụ, số còn lại được lực lượng tại chỗ dập tắt kịp thời.

Đáng chú ý có 13 vụ cháy do bất cẩn trong việc đốt rác, nhang, đèn, điện và nấu ăn. Vụ cháy gây thiệt hại nhất xảy ra ở một căn nhà tại “khu phố Tây”, góc Trần Hưng Đạo - Bùi Viện - Phạm Ngũ Lão, làm cháy 2 căn nhà và 1 người chết.

Từ 30 Tết đến chiều mồng 3 Tết, trên địa bàn thành phố cũng đã ghi nhận 4 vụ tai nạn giao thông, làm chết 3 người và 1 người bị thương. Cảnh sát giao thông đã xử phạt 763 vụ vi phạm trật tự an toàn giao thông, phạt tại chỗ hơn 33 triệu đồng và tạm giữ 12 xe mô tô vi phạm. Trong các ngày nghỉ Tết, không có hiện tượng đua xe trái phép xảy ra trên địa bàn.

Tình hình an ninh trật tự trên địa bàn một số quận, huyện cũng được ghi nhận tốt. Tại khu vực trung tâm TPHCM, theo Công an quận 1, tình hình trật tự tại Đường hoa Nguyễn Huệ và các khu vực lân cận, nơi tổ chức nhiều hoạt động lễ hội Tết, luôn được đảm bảo an toàn.

Theo TTO - TTXVN

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.