Hà Nội: Nhóm "người nhện" sa lưới

Hà Nội: Nhóm "người nhện" sa lưới
5 tên bị bắt giữ trong băng nhóm tội phạm này đã gây ra hàng chục vụ trèo tường, khều móc tài sản tại quận Cầu Giấy, quận Thanh Xuân (Hà Nội).

Sau khi gây ra vụ cướp tài sản nghiêm trọng tại địa bàn huyện Thường Tín, tỉnh Hà Tây, Nguyễn Văn Thắng (18 tuổi) và Lê Văn Đông (16 tuổi), đều trú tại huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hoá thường xuyên di chuyển địa điểm cư trú, hòng tránh sự trả thù của đồng bọn.

Mặc dù không nhận được đơn trình báo của người bị hại nhưng bằng các biện pháp nghiệp vụ, cán bộ Đội CSĐT tội phạm về TTXH, Công an quận Hoàng Mai, Hà Nội đã phát hiện ra vụ cướp tài sản trên.

Một tổ công tác dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Trung tá Nguyễn Văn Chuyên, Đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về TTXH vội vã lên đường vào Thanh Hoá, truy bắt đối tượng. Tuy nhiên, khi tổ công tác vừa có mặt tại địa phương thì các đối tượng cũng bỏ nhà ra Hà Nội.

Cướp của những kẻ trộm cắp

Quyết tâm triệt phá ổ nhóm trên khiến các trinh sát Đội CSĐT tội phạm về TTXH, Công an quận Hoàng Mai vẫn không nản lòng. Thời gian này, Thiếu tá Hà Quang Thái được điều động về làm Đội phó Đội CSĐT tội phạm về TTXH, anh đã cùng với cán bộ trong đơn vị ngày đêm nắm bắt di biến động của các đối tượng.

Những ngày đầu tháng 11/2006, tổ công tác nhận được tin tại một số nhà nghỉ trên địa bàn xuất hiện một nhóm thanh niên lạ mặt, thường thuê nhà nghỉ để ăn, ngủ có nhiều biểu hiện bất minh về kinh tế, trong đó có đối tượng mang đặc điểm nhân dạng trùng khớp với Thắng.

Ngày 13/11, qua kiểm tra hành chính tại nhà nghỉ Xuân Nhị, thuộc phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, tổ công tác phát hiện Nguyễn Văn Thắng; Lê Văn Đại (18 tuổi) và Đào Đình Bẩy (16 tuổi), đều trú tại huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hoá, thu giữ trong người và trong phòng trọ của bọn chúng 6 chiếc ĐTDĐ.

Đối tượng và tang vật được đưa về trụ sở để làm rõ. Từ việc bắt giữ Thắng, CQĐT đã làm rõ được các vụ trộm cắp tài sản bằng thủ đoạn rất mới mà băng nhóm “người nhện” này gây ra.

Lê Văn Lập (25 tuổi), Nguyễn Quang Tùng (21 tuổi) và Đào Đình Bẩy (16 tuổi), đều trú tại huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hoá. Sau ngày bỏ nhà, bọn chúng nhập thành một nhóm chuyên đi đánh giày thuê trên địa bàn TP Hà Nội.

3h ngày 31/8/2006, trong khi đi lang thang vào ngõ Trung Kiện, phường Yên Hoà, quận Cầu Giấy, chúng phát hiện cửa sổ tầng 2 của nhà chị Hoàng Thị Bích Liên, trú tại số nhà 56, khu tập thể kinh doanh dụng cụ thể hình mở cửa nên đã bàn nhau thực hiện hành vi trộm cắp tài sản.

Lập chịu trách nhiệm trèo lên ban công tầng 2, hai tên còn lại ở dưới trợ giúp. Khi thấy chiếc túi da màu đen của chị Liên để sơ hở, Lập đã thông báo cho đồng bọn tìm que tre để khều chiếc túi. Sau đó, cả 3 tên đi bộ ra bờ sông, mở túi bên trong có khoảng 36 triệu đồng cùng một số giấy tờ. Số tiền trên, bọn chúng chia nhau mỗi đứa 11 triệu đồng, vứt số giấy tờ xuống sông và đi về khu nhà trọ.

Những biểu hiện bất thường trong tâm lý của 3 tên đã bị Nguyễn Văn Thắng (18 tuổi), cũng là người thuê nhà trọ phát hiện. Trước đó, Thắng đã vay của Bẩy một khoản tiền nên hắn ta càng biết rõ nhóm này có tiền. Khi biết bọn Lập và Bẩy chuẩn bị mang tiền về quê, Thắng đã rủ Lê Trọng Đông và một tên khác là Tuấn, hiện chưa xác định được cùng đi cướp tài sản.

Cả 3 tên thuê xe taxi rồi tìm gặp Bẩy và Lập tại Bưu điện quận Hai Bà Trưng. Chúng ép Bẩy và Lập lên xe ôtô đưa về huyện Thường Tín, tỉnh Hà Tây rồi cướp đi toàn bộ tài sản mà Lập đã trộm cắp có được.

Vụ việc được Công an quận Hoàng Mai điều tra nhưng không thu được kết quả do các đối tượng đều là những kẻ lang thang, không có nơi ở cố định.

Với số tiền trộm cắp được, Nguyễn Quang Tùng đã dùng nộp vào một Công ty taxi để đi làm. Khi bị cán bộ Đội CSĐT tội phạm về TTXH, Công an quận Hoàng Mai bắt giữ thì Tùng đang làm lái xe tại đây.

Thủ đoạn phạm tội mới của các đối tượng

Thời gian sau này, để có tiền tiêu xài, Thắng đã bàn với Bẩy và Lê Văn Đại cùng thực hiện hành vi trộm cắp tài sản. Thủ đoạn của bọn chúng là thường gây án vào ban đêm, từ 3h - 5h sáng. Chúng thuê xe taxi đến các địa điểm đã định để gây án. Sau đó, bọn chúng quan sát cửa sổ nhà ai để sơ hở thì trèo lên, dùng gậy tre có gắn miếng dính để thực hiện việc lấy trộm tài sản.

Số tiền kiếm được trong các phi vụ trộm cắp, bọn chúng thường đùng để thuê nhà nghỉ, bao gái và chơi bời hút hít. Điều đặc biệt là để tránh bị phát hiện, chúng không bao giờ gây án ở địa bàn nơi chúng cư trú.

Đêm 9/11, Bẩy, Đại và Thắng đi lang thang tại khu vực Quan Nhân, phường Nhân Chính. Khi phát hiện cửa đi tầng 3 của gia đình anh Trần Tất Vinh để sơ hở, Thắng đã leo lên dùng chiếc gậy tre có dán miếng băng dính ở đầu lấy đi 2 chiếc ĐTDĐ. Sau đó, chúng mang đến một cửa hiệu điện thoại trên đường Trần Khát Chân bán được 2,1 triệu đồng.

Ngày 10/11, chúng trèo vào ban công tầng 2 nhà anh Trần Quang Nhật, trú tại khu Quan Nhân, dùng móc có băng dính lấy đi một chiếc điện thoại Nokia 6610. Cũng trong đêm này, chúng đã trèo lên tầng 2 nhà anh Trịnh Văn Thắng, ở cùng ngõ dùng thủ đoạn trên lấy trộm 2 chiếc ĐTDĐ.

Cũng bằng thủ đoạn trên, vào giữa tháng 10, chúng đã gây ra vụ trộm một máy tính xách tay của anh Phạm Minh Tuấn ở phố Vương Thừa Vũ, quận Thanh Xuân. Chúng đã mang chiếc máy tính này đi cầm cố lấy 700.000 đồng.

Hiện ai là bị hại của các vụ án tại địa bàn trên hãy đến Đội CSĐT tội phạm về TTXH, Công an quận Hoàng Mai trình báo, hoặc liên hệ qua số máy 04.6332440

Theo Xuân Mai
CAND

MỚI - NÓNG
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
TPO - Ngày 20-4, tại Trung tâm Giao lưu Văn hoá Phố cổ Hà Nội số 50 Đào Duy Từ, Hoàn Kiếm đã diễn ra buổi toạ đàm “Nghề Đông y Hoàn Kiếm gắn với sự phát triển phố nghề Lãn Ông”. Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động văn hóa “Giữ nghề xưa trên phố”, nhằm tôn vinh nghề đông y cổ truyền và Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác.