Hà Nội: Thiếu nữ bị cướp khi vừa rút tiền ở cây ATM

Tang vật của vụ cướp
Tang vật của vụ cướp
Thảo rình mò ở các cây ATM, chờ “con mồi” rút tiền xong sẽ ra tay cướp giật. Sau khi cướp được chiếc ví có hơn 7 triệu đồng của một thiếu nữ, Thảo bỏ chạy, định trốn vào một nhà nghỉ thì bị cảnh sát tóm gọn.

Ngày 23/5, Công an quận Cầu Giấy cho biết đang tạm giữ Vũ Văn Thảo (SN 1982, trú tại Giao Lạc, Giao Thủy, Nam Định) để làm rõ hành vi cướp giật tài sản.

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, Thảo bỏ học khá sớm, lên Hà Nội làm nghề đánh giày, bán báo. Buổi tối, Thảo đi xe máy lượn lờ quanh các cây ATM, theo dõi người rút tiền rồi bí mật bám theo để cướp giật.

Khoảng 19h30 ngày 20/5, Thảo đi xe máy BKS 29H1-3753 lượn lờ qua khu vực nhà A16 Nghĩa Tân (quận Cầu Giấy), phát hiện một thiếu nữ đang rút tiền ở cây ATM.

Bí mật theo dõi, chờ “con mồi” rút tiền xong, cất tiền vào ví, Thảo phóng xe bám theo. Đến đoạn đường vắng, Thảo áp sát, giật phăng chiếc ví trong tay thiếu nữ này.

Nghe tiếng tri hô của nạn nhân, tổ công tác Cảnh sát hình sự - CAQ Cầu Giấy, lực lượng Công an phường Nghĩa Tân cùng quần chúng nhân dân đã bao vây, truy đuổi.

Bất chấp nguy hiểm, Thảo rồ ga phóng xe bỏ chạy với tốc độ cao. Các trinh sát hình sự mưu trí chia làm nhiều mũi, bí mật tiếp cận đối tượng từ các hướng khác nhau.

Sau khoảng 15 phút bỏ chạy, thấy không còn ai truy đuổi, nghĩ rằng mình đã thoát, Thảo rẽ vào một nhà nghỉ định trú chân qua đêm. Đúng lúc này, 3 trinh sát hình sự đồng loạt ập tới, khống chế, bắt giữ Thảo, thu giữ tang vật của vụ cướp giật gồm 1 ví da bên trong có hơn 7 triệu đồng và 1 điện thoại iPhone 5.

Cơ quan công an cảnh báo, thủ đoạn của các đối tượng gây án là rình mò ở các cây ATM để cướp tài sản. Thêm vào đó, thời điểm vào hè cũng là “mùa” gây án của các đối tượng cướp giật tài sản trên đường. Người dân, nhất là các chị em phụ nữ, cần cẩn trọng khi mang theo đồ trang sức như vàng, bạc… trên người, cũng như tránh đeo túi xách hay cầm ví trên tay khi ngồi trên xe máy để đề phòng bị cướp.

Theo Tiến Nguyên

Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Xử phạt hơn 275.000 'ma men' chỉ trong quý 1
Xử phạt hơn 275.000 'ma men' chỉ trong quý 1
TPO - Theo Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, trong quý 1, lực lượng Cảnh sát giao thông trên toàn quốc đã kiểm tra, xử lý 1,03 triệu trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Trong đó, có hơn 275.100 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.