Hà Nội: Triệt phá một 'động' lắc giữa ban ngày

Hà Nội: Triệt phá một 'động' lắc giữa ban ngày
TP - Hồi 13 giờ 45 ngày 7/8, Công an phường Bồ Đề (quận Long Biên) bất ngờ kiểm tra nhà nghỉ Tấn Thành số 92 đường Nguyễn Văn Cừ và bắt quả tang 7 đối tượng đang lắc điên cuồng trong tiếng nhạc ở phòng 511.
Hà Nội: Triệt phá một 'động' lắc giữa ban ngày ảnh 1
Các đối tượng bị tạm giữ tại Công an phường

Tại hiện trường, công an đã thu giữ được 9 đĩa nhạc; 1 đầu đọc đĩa; 1 bộ loa và nửa viên ma túy tổng hợp màu hồng mà các đối tượng sử dụng còn sót lại.

Các đối tượng bị bắt giữ đều có hộ khẩu thường trú tại Hà Nội và tuổi đời rất trẻ gồm:

Vũ Minh Trang (SN 1987); Tạ Thu Quyên (SN 1989); Hà Phương (SN 1989); Nguyễn Thúy Hạnh (SN 1978); Trịnh Vĩnh Thụy (SN 1988); Lương Sỹ Thắng (SN 1987); Phan Nhật Nam (SN 1988).

Trong đó Trịnh Vĩnh Thụy và Lương Sỹ Thắng hiện là sinh viên năm thứ nhất đang du học tại Anh về nghỉ hè.

Theo lời khai tại cơ quan công an, các đối tượng trên đã mua 15 viên thuốc lắc với giá 2,1 triệu đồng và rủ nhau đến nhà nghỉ Tấn Thành để tổ chức lắc. Tại đây, các đối tượng đã thuê phòng, đầu đọc đĩa của nhà nghỉ và lấy giẻ vải bịt kín các cửa thông gió để tổ chức lắc.

Theo CA phường Bồ Đề, nhà nghỉ Tấn Thành (5 tầng) do đối tượng tên là Hoàng Thị Liên (SN 1983) quê Quảng Bình điều hành. Khi thấy lực lượng công an ập vào, Liên đã dập cầu dao điện rồi hô hoán có công an và bỏ trốn. Đây là vụ thứ tư tổ chức sử dụng thuốc lắc trên địa bàn phường mà lực lượng công an Bồ Đề triệt phá trong thời gian qua.

MỚI - NÓNG